Đất không giấy tờ cũng sẽ được cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ cũng sẽ được cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Hàng loạt nội dung trong dự thảo được đánh giá là rất mới như điều kiện để doanh nghiệp được giao đất; cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ hay chính quyền thu hồi đất sai phải bồi thường.

Cả nước đã cấp trên 40 triệu “sổ đỏ”

Cả nước đã cấp trên 40 triệu “sổ đỏ”

ANTĐ - Chiều 27-12, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, sẽ cố gắng tối đa để trình Chính phủ ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 trước thời hạn Luật có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2014). 
10 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nguồn nước

10 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nguồn nước

ANTĐ - Theo ông Tống Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, hiện Việt Nam đang có gần 800 đô thị, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Sự gia tăng dân số, đô thị hóa ngày càng nhanh đã khiến nhu cầu sử dụng và khai thác quá mức nguồn nước ngày càng tăng cao, nguồn nước ngầm tại nhiều thành phố lớn đã và đang phải đứng trước nhiều thách thức.
Doanh nghiệp chưa quan tâm phục hồi môi trường

Doanh nghiệp chưa quan tâm phục hồi môi trường

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ TN-MT, từ năm 2008 đến nay Bộ và các tỉnh, thành phố đã duyệt 1.420 dự án cải tạo, phục hồi môi trường, với tổng số tiền ký quỹ trên 1.360 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa quan tâm thực hiện. 
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã

ANTĐ - Theo Bộ TN-MT, tình trạng buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã đang diễn ra ngày càng phức tạp và khó kiểm soát. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài hoang dã. 
Việt Nam cần sớm tham gia Công ước về sử dụng nguồn nước

Việt Nam cần sớm tham gia Công ước về sử dụng nguồn nước

ANTĐ - Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với hai tổ chức quốc tế là IWCN và WWF vừa tổ chức hội thảo “Góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ việc Việt Nam gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy”.
Đánh giá một phần trữ lượng bể than sông Hồng

Đánh giá một phần trữ lượng bể than sông Hồng

ANTĐ - Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ - Hoàng Trung Hải đã tới thăm thực địa một số điểm thăm dò, khảo sát thuộc Đề án Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể sông Hồng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Yếu kém trong quản trị tài nguyên khoáng sản

Yếu kém trong quản trị tài nguyên khoáng sản

ANTĐ - Được đánh giá là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng việc quản trị tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam hiện còn nhiều kẽ hở. Lãng phí, thất thoát tài nguyên khoáng sản diễn ra phổ biến.

Cơ hội tiêu dùng thông minh cho người Việt

Cơ hội tiêu dùng thông minh cho người Việt

ANTĐ - Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, Hội thảo “Giới thiệu Bình nước nóng Thế hệ mới 2013: công nghệ, tính năng vượt trội và chia sẻ kinh nghiệm thành công trong kinh doanh” do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức cuối tháng 11 vừa qua đã được đánh giá là hội thảo uy tín và mang ý nghĩa thiết thực nhất trong lĩnh vực sản xuất bình nước nóng từ trước đến nay. 
Hạn chế ô nhiễm trên các lưu vực sông liên tỉnh

Hạn chế ô nhiễm trên các lưu vực sông liên tỉnh

ANTĐ - Bộ TN-MT vừa họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần hạn chế đầu tư tại một số địa bàn thuộc các lưu vực sông liên tỉnh. 
Giá đất sẽ có thay đổi

Giá đất sẽ có thay đổi

ANTĐ - Liên quan đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tại hành lang Quốc hội ngày 5-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có cuộc trao đổi với báo giới, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề. Bộ trưởng cho biết:
Giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản: Khó chấp nhận yếu kém

Giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản: Khó chấp nhận yếu kém

ANTĐ - Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản trị nguồn tài nguyên thời gian qua còn nhiều yếu kém. Khai thác và xuất khẩu thô tài nguyên vẫn là tình trạng phổ biến, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, tỷ lệ thất thoát cao để lại nhiều hậu quả đối với môi trường và xã hội. 

Big C đưa túi tự huỷ vào sử dụng

Big C đưa túi tự huỷ vào sử dụng

ANTĐ - Tháng 9-2013, hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc đã đồng loạt đưa túi tự hủy vào sử dụng làm bao bì đựng hàng hóa cho khách hàng, thay thế hoàn toàn loại túi ni-lông thông thường. 
“Nhận mặt” lãng phí

“Nhận mặt” lãng phí

ANTĐ - Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống lãng phí tại phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được phân tích dưới góc độ “lãng phí nguy hại không kém gì tham nhũng”. Lãng phí diễn ra khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, các nghị quyết, quy định của Chính phủ, những văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện quyết tâm trong công tác phòng, chống lãng phí, nhưng việc thực hiện cũng như kết quả không được như mong muốn.
8.161 tổ chức vi phạm Luật Đất đai

8.161 tổ chức vi phạm Luật Đất đai

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, 4 năm qua, ngành TN-MT đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, với tổng diện tích đất 128.033 ha.