Bộ Tài chính lý giải về “nóng” giá xăng, điện

ANTĐ - Trước những ý kiến lo ngại việc trả lại quyền định giá cho doanh nghiệp xăng dầu sẽ không đảm bảo được tính minh bạch nhất là trong thời điểm hiện nay khi thuế nhập khẩu xăng, dầu vẫn chưa được ổn định, sáng 5-7, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc giao quyền định giá cho doanh nghiệp là cần thiết. 

“Hiện nay riêng Tổng công ty xăng dầu Petrolimex đã chiếm tới 63% thị phần xăng dầu trong nước. Trong khi đó, chúng ta đang tiến tới thị trường cạnh tranh nên cần giao quyền cho doanh nghiệp nhưng vẫn có sự giám sát của Nhà nước để đảm bảo tính minh bạch. Các doanh nghiệp phải công khai các nội dung, thời điểm cụ thể. Đối với ngành điện cũng sẽ làm tương tự”, ông Tuấn nói. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận đây chỉ là giải pháp tình thế khi chưa xử lý được gốc rễ của vấn đề. Xung quanh những băn khoăn về vấn đề xin - cho khi cho doanh nghiệp tự định giá, ông cho rằng, việc quan trọng là phải chống cơ chế xin, cho. Khi đã giao quyền cho các đơn vị thì doanh nghiệp phải công khai, trong đó có nội dung công khai và thời điểm công khai.

Liên quan tới việc tăng giá điện từ ngày 1-7, nhiều ý kiến cho rằng việc cho phép tăng giá 5% ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô và công tác quản lý giá và việc tăng giá được cho là thiếu cơ sở khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) buộc người dân phải gánh chịu các khoản thua lỗ do trình độ quản lý kinh doanh yếu kém của mình, thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Ý kiến trên là không đúng. Người dân không gánh lỗ ngoài ngành của EVN. Qua kết quả thanh tra EVN, có chuyện lỗ do đầu tư ngoài ngành ở EVN Telecom nhưng khoản lỗ này không tính vào tổng chi phí lỗ của điện. Sau khi loại trừ khoản lỗ ngoài ngành đó thì EVN vẫn chịu lỗ, đây là những khoản lỗ thật, do vậy việc điều chỉnh giá điện là cần thiết”. 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu giá điện tăng 5% và giả định các yếu tố khác không thay đổi thì tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vòng 1 là 0,123% và CPI vòng 2 là 0,246%, tổng tác động CPI 2 vòng là 0,369%.