Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói gì về áp phích bị lỗi photoshop nghiêm trọng?

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27-4 đã lên tiếng xin lỗi sau khi một tấm áp phích vẽ tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, bị chỉ trích vì lỗi photoshop nghiêm trọng.

Tàu Mỹ, máy bay Nga được ghép vào tấm áp phích tuyên truyền của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Dương Vũ Quân nói rằng ông thành thật xin lỗi vì bức ảnh không được chăm chút tỉ mỉ. “Sự cẩu thả này là lỗi của người biên tập, trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo”, ông Dương Vũ Quân cho biết tại buổi họp báo.

Theo tờ Global Times, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc công khai xin lỗi vì sai sót trong công việc.

Tấm áp phích - được đăng trên tài khoản Weibo và WeChat của bộ này vào cuối tuần qua nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc - khắc họa hình ảnh chiếc tàu sân bay đang di chuyển giữa đại dương cùng một đội tàu xung quanh dưới bầu trời xanh, cùng dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật, Hải quân của Quân giải phóng Nhân dân!”.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu sân bay không phải là máy bay Trung Quốc mà là chiến đấu cơ MiG-35 của Nga.

Không chỉ vậy, 3 chiếc máy bay trên bầu trời là chiến đấu cơ J-10 vốn được sử dụng cho các lực lượng mặt đất chứ không phải là máy bay J-15 hoạt động trên tàu sân bay. Trong khi đó, 2 tàu hải quân đang di chuyển cùng tàu sân bay Liêu Ninh là các tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, không phải tàu Trung Quốc.

Lỗi photoshop nghiêm trọng trên đã gây ra làn sóng phê phán, chế giễu tại Trung Quốc cũng như trên truyền thông phương Tây. Ông Dương Vũ Quân cho biết, hình ảnh cũng như những ý kiến phê bình áp phích này sẽ không bị gỡ bỏ khỏi tài khoản mạng xã hội của Bộ và coi đó là một lời cảnh báo.

Sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng xin lỗi, nhiều người dùng internet tại nước này đã hoan nghênh. “Rất tốt. Ít nhất họ không đổ lỗi cho một nhân viên hợp đồng”, một người bình luận.