Bộ Quốc phòng Nhật xin ngân sách cao kỉ lục để chống Trung Quốc, Triều Tiên

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đệ trình bản ngân sách năm 2017 cao kỉ lục nhằm đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa thường trực như Triều Tiên và Trung Quốc.

Tờ Neikei cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ sử dụng khoản ngân sách 51,7 tỉ USD để chống lại các hoạt động tên lửa tiềm tàng từ Triều Tiên và đối đầu với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Một phần trong khối ngân sách này sẽ được sử dụng để mua các tên lửa Standard Missile-3 Block IIA, Nhật Bản phát triển chung với Mỹ. Các tên lửa này sẽ được triển khai lên tàu khu trục của Nhật Bản để bảo vệ lãnh thổ nước này khỏi tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Nhật chi mạnh tay để chống Triều Tiên và Trung Quốc

Ngoài ra, Nhật Bản cũng được cho là sẽ nâng cấp các hệ thống phòng không lưu động trên mặt đất Patriot lên tiêu chuẩn PAC-3 mới nhất.

Để đề phòng các hoạt động của Trung Quốc trên biển, Tokyo đang lên kế hoạch phát triển một hệ thống đất đối hạm mới để đặt trên quần đảo Sakishima, quận Okinawa và triển khai chiến đấu cơ F-15 lên một căn cứ quân sự trên Okinawa.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.