Bỏ qua "bẻ khóa" cá nhân, Microsoft kiện những vụ vi phạm bản quyền lớn

ANTĐ - Mặc dù phía Microsoft không thực sự quan tâm quá nhiều tới những sản phẩm Windows và Office của họ bị người dùng “bẻ khóa” song tập đoàn này vừa đâm đơn kiện lên tòa án, sau khi phát hiện ra vụ trộm cắp lớn từ thuê bao của nhà mạng AT&T.

Microsoft là một trong những hãng công nghệ bị vi phạm bản quyền nhiều nhất với các sản phẩm Windows và Office bị bẻ khóa

Được biết, “gã khổng lồ phần mềm” muốn đưa những kẻ núp bóng thuê bao của AT&T và kích hoạt một loạt phiên bản Windows 7 và Office 10 gần đây ra ánh sáng.

Phía Microsoft có hẳn một đội ngũ chuyên trách để theo dõi những hành vi kích hoạt đáng ngờ như vậy. Ở vụ việc nói trên, đội này đã phát hiện ra một số mã kích hoạt sản phẩm “ăn cắp” từ địa chỉ IP 76.245.7.147, thuộc dịch vụ mạng của AT&T.

Theo Microsoft, các mã kích hoạt trên bị đánh cắp từ chuỗi cung ứng của họ và bị dùng trái phép, không từ kênh tái chế nào. Những mã kích hoạt này được ứng dụng thường xuyên trong thời gian gần đây.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Giám đốc điều hành Microsoft – ông Satya Nadella – đã bày tỏ quan điểm về tình trạng bị vi phạm bản quyền của hãng. Theo đó, CEO Nadella cho rằng Microsoft không thực sự quá bận tâm khi người dùng “bẻ khóa” để được trải nghiệm sản phẩm của họ.

“Chúng tôi luôn có chính sách miễn phí. Đôi khi, sự miễn phí đó được gọi là vi phạm bản quyền”, CEO Microsoft bày tỏ.

Tuy nhiên, rõ ràng “gã khổng lồ phần mềm” chỉ nương tay với những người dùng cá nhân, còn với những hành vi ăn cắp quy mô như vừa qua thì hãng này không e ngại dùng tới công cụ pháp lý để giải quyết.