Bộ Nông nghiệp không quản lý 2.000 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Liên quan đến thông tin phản ánh Bộ NN và PTNT đang quản lý 2.000 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định không quản lý số tiền trên.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook, nhiều ý kiến quan tâm đến thông tin cho rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 2.000 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai.

Cụ thể thông tin phản ánh như sau: "Được biết, Việt Nam hiện có khoảng 2.000 tỷ đồng nằm trong quỹ phòng chống thiên tai do ngành nông nghiệp quản lý. Nhưng cụ thể nó được chi cho bão lũ thế nào là một ẩn số...

Quỹ này thu nhiều năm, nhưng chi thì rất ít. Năm nào cũng thấy kết dư đến cả nghìn tỷ đồng và tăng đều đều. Gần nhất, báo cáo tháng 5-2023 cho thấy quỹ này đang kết dư 1.962 tỷ đồng"...

Ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN và PTNN) khẳng định, thông tin phản ánh là không đúng.

Ông Luận cho biết, quỹ phòng chống thiên tai là quỹ ngoài ngân sách nhà nước, tiền thân của quỹ phòng chống thiên tai là quỹ phòng chống lụt bão được thành lập từ năm 1997 theo Nghị định 50/1997 của Chính phủ.

Nguồn thu chủ yếu của quỹ phòng chống thiên tai là thu của người dân và doanh nghiệp ở trên địa bàn các tỉnh để thực hiện hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại chính địa phương đó.

Tính đến nay, các địa phương đã thu là 5.925 tỷ đồng, đã chi 3.686 tỷ đồng, còn dư quỹ 2.263 tỷ đồng.

Quỹ còn tồn này có thể chuyển sang năm và những năm tiếp theo nếu như các địa phương không chi hết.

Cũng theo ông Phạm Đức Luận, số tiền hơn 2.000 tỷ đồng quỹ còn tồn, các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quỹ này hết sức hiệu quả cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Quỹ này phần lớn tồn ở các tỉnh, thành tập trung đông dân cư, doanh nghiệp như TP.HCM, Bình Dương, TP Hà Nội… thu quỹ nhiều nhưng lại ít chịu ảnh hưởng thiên tai.

Còn các tỉnh vùng núi, vùng sâu, vùng xa mà thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai thì thu được rất ít hoặc còn tồn quỹ rất ít.

Sau khi bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024 gây ra, một số địa phương dự kiến sử dụng quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục hậu quả.

Cụ thể: Lào Cai 5 tỷ đồng, Hải Phòng 50 tỷ đồng, Điện Biên 3 tỷ đồng, Yên Bái 13 tỷ đồng, Thái Nguyên 10 tỷ đồng, các tỉnh khác đang tổng hợp thiệt hại, rà soát và đề xuất sử dụng quỹ.

Quỹ phòng, chống thiên tai được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định 78/2021/NĐ-CP.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ bao gồm Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý; Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

Tuy nhiên, do vướng mắc về mô hình hoạt động quỹ trung ương nên đến nay vẫn chưa hoạt động được. Bộ NN và PTNT đã báo cáo và được Chính phủ cho phép sửa đổi nghị định 78/2021.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo và trình Chính phủ vào quý 4 năm nay.