Thanh tra Chính phủ phải kiểm điểm, khắc phục hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ

Thanh tra Chính phủ phải kiểm điểm, khắc phục hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ

ANTD.VN - Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp. Chỉ ra một số thiếu sót, Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
Hải Dương: 228 hồ sơ bổ nhiệm cấp phó thiếu văn bằng, chứng chỉ

Hải Dương: 228 hồ sơ bổ nhiệm cấp phó thiếu văn bằng, chứng chỉ

ANTD.VN - Hôm qua, 15-2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó... trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương. Theo đó, tỉnh Hải Dương còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm, có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.         
Chồng chéo trong chi chế độ cho cán bộ vùng khó khăn

Chồng chéo trong chi chế độ cho cán bộ vùng khó khăn

ANTD.VN - Ngày 13-1, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về “Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” theo Nghị định số 116 năm 2010 của Chính phủ.
Không được làm hộ chiếu vì mắt híp

Không được làm hộ chiếu vì mắt híp

ANTD.VN - Một người New Zealand gốc Á đã bị từ chối cấp lại hộ chiếu chỉ vì phần mềm nhận dạng khuôn mặt tự động cho rằng bức ảnh chụp chân dung của anh này bị lỗi “nhắm mắt”.
Tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới

Tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới

ANTD.VN - Ngày 22-11, tại Hà Nội,  Bộ Công an và Bộ Nội vụ Mozambique đã có buổi hội đàm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Người Việt ở 3 tỉnh nước Nhật tăng lên

Người Việt ở 3 tỉnh nước Nhật tăng lên

ANTD.VN - Theo công bố bản điều tra số người nước ngoài sống tại Nhật Bản của Bộ Nội vụ và Truyền thông đất nước Mặt trời mọc, cộng đồng người Việt Nam có mức gia tăng dân số lớn nhất trong số các nước có người dân sống tại 3 tỉnh phía Bắc khu vực Kanto.
Phó Chủ tịch VUSTA nói về việc có nên tạm dừng hoạt động VINASTAS

Phó Chủ tịch VUSTA nói về việc có nên tạm dừng hoạt động VINASTAS

ANTD.VN - Liên quan đến trách nhiệm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) trong việc công bố kết quả khảo sát nước mắm đang được dư luận quan tâm, sáng 27-10, ĐBQH Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.    
Liên quan đến những vi phạm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) trong việc công bố kết quả khảo sát nước mắm đang được dư luận rất quan tâm, sáng 27-10, ĐBQH Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã trao đổi với báo chí.  
Có thể xem xét tạm đình chỉ hoạt động VINASTAS

Có thể xem xét tạm đình chỉ hoạt động VINASTAS

ANTD.VN - Ngày 26-10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ này “đang cùng với các cơ quan liên quan làm rõ VINASTAS hoạt động có đúng tôn chỉ mục đích hay không. Nếu không đúng thì có thể xem xét đình chỉ hoạt động để xử lý vi phạm”.
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thông tin nước mắm truyền thống chứa asen

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thông tin nước mắm truyền thống chứa asen

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa giao thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát việc 67% mẫu nước mắm truyền thống chứa asen của Vinastas.