Bộ ngoại giao Nga: Kiev không hành động nhằm thay đổi hiến pháp

ANTĐ - Chính quyền Kiev không có bất kì hành động nào nhằm khởi động một cuộc đối thoại với sự góp mặt của tất cả các phe liên quan, nhằm thay đổi hiến pháp ở Ukraine, người đại diện bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói vào hôm 15/5.

“Có thể dễ dàng nhận thấy rằng Kiev chưa có bất kì hành động thực tế nào trong việc khởi động một cuộc đối thoại nhằm thay đổi hiến pháp, điều có thể giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay. Đây cũng là điều mà họ đã cam kết thực hiện ở hội nghị Geneva vào 17/4”, người đại diện bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói trong một bài phỏng vấn.

Nga nhận định rằng Kiev đang hành động miễn cưỡng trong việc đối thoại thay đổi hiến pháp

Việc tiếp tục tiến hành chiến dịch chống những người đòi liên bang hoá ở đông nam Ukraine là dấu hiệu cho thấy Kiev đang miễn cưỡng xúc tiến quá trình đem lại hoà bình trong đất nước, ông Lukashevich nói thêm.

Trong khi chiến dịch trấn áp người biểu tình vẫn diễn ra thì Cộng hoà nhân dân Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào hôm 11/5. Gần 90% người bỏ phiếu đã đồng ý với sự độc lập chính trị khỏi Kiev.

Nói về sự kiện này, ông Lukashevich cho biết việc quan trọng hiện nay không phải là có công nhận hay không quyền đòi tự chủ của các vùng phía đông mà là quan tâm đến nguy cơ xảy ra nội chiến ở Ukraine.

“Nếu chiến dịch trấn áp ở miền đông tiếp tục diễn ra, thêm nhiều người bị giết thay vì một cuộc đối thoại, những người bị tấn công sẽ có quyền đáp trả lại những hành động này và tiến tới tự tổ chức hoặc hình thành vùng lãnh thổ mới trên Ukraine”, ông Lukashevich cho biết và khẳng định thêm rằng Nga luôn sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ để các bên tiến tới một cuộc đối thoại nhằm tái cơ cấu lại chính quyền ở Ukraine.

Nga vẫn chỉ trích  hành động ủng hộ chiến dịch trấn áp ở miền đông Ukraine của phương Tây và cáo buộc Kiev đang phát động chiến tranh chống lại chính người dân của mình.