Bộ, ngành họp khẩn về dừng đào tạo trung cấp Y dược

ANTĐ - Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi nhận được thư “kêu cứu” của 16 trường trung cấp đào tạo Y dược, ngày mai 27-7, Bộ GD-ĐT được yêu cầu nêu ý kiến tại cuộc họp do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Xáo động với “lệnh” dừng đào tạo trung cấp Y dược

Ngày 26-7, bà Lê Thị Hồng Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác cho biết, 16 trường trung cấp đào tạo Y dược TP.HCM đã gửi đơn kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành liên quan về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV. Theo Thông tư này, từ ngày 1-1-2021 trở đi, viên chức tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng; tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành hộ sinh; tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành kỹ thuật y. Do đó, từ năm 2018, các trường trung cấp sẽ ngừng tuyển sinh và đào tạo, từ 2021 sẽ dừng tuyển dụng hệ trung cấp Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật y học, từ năm 2025 sẽ bỏ chức danh cán bộ hệ trung cấp trong toàn hệ thống.

Các trường trung cấp Y dược đồng loạt "kêu cứu"

Hiệu trưởng các trường trung cấp đào tạo ngành Y dược cho rằng, việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngành Y tế bắt đầu từ năm 2021 là một tín hiệu tốt góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và hội nhập với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, cần có lộ trình hợp lý, đảm bảo sự đồng bộ giữa khâu tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực... Tuy nhiên, trong khi Bộ GD-ĐT chưa xây dựng xong khung trình độ quốc gia, việc các bộ ngành khác vội vàng áp chuẩn trong hội nhập ASEAN về trình độ lao động đã khiến các trường chưa chuẩn bị bước đệm cho chuyển đổi hoặc nâng cấp trình độ đào tạo của trong nước. Do đó, các trường kiến nghị Bộ Y tế cần sửa lại Thông tư 26 cho phù hợp với tình hình thực tế và trước hết là tạm ngừng chưa thực hiện quy định tại Thông tư này “để không "giết chết" hoặc gây xáo trộn không đáng có cho những đối tượng liên quan”.

Cần nghiên cứu cẩn thận

Bà Lê Thị Hồng Hoa cho rằng, cần có đánh giá tác động đối với những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh trước những thông tin băn khoăn về chất lượng đào tạo Y dược của khối trung cấp. Bà Hoa cho rằng, việc ban hành Thông tư liên tịch số 26 nói trên nhưng thiếu ý kiến của các bên liên quan như Bộ GD-ĐT, các trường đào tạo y tế, cơ sở sử dụng lao động… là vội vàng. Bên cạnh đó, bà Hoa cũng đề xuất việc đổi tên các trường Trung cấp Y dược thành trường Cao đẳng Y dược 2 năm theo mô hình trường Cao đẳng cộng đồng mà các nước ASEAN hay Mỹ, Canada vẫn đang duy trì. Về đề xuất này, đại diện trường Trung cấp Bến Thành cho rằng, đây chỉ là đổi tên chứ không phải nâng cấp vì chương trình đào tạo hệ trung cấp của ta cũng tương đương với hệ Cao đẳng của các nước ASEAN mà trường này liên kết.

Ông Hoàng Ngọc Vinh cho biết, Bộ vừa nhận được kiến nghị của Hiệu trưởng 16 cơ sở đào tạo TCCN về ngành Y Dược và đang khẩn trương xem xét. Theo đó, Bộ sẽ phối hợp với các sở GD-ĐT địa phương, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để xử lý từng vấn đề một liên quan đến Thông tư liên tịch 26 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Cũng theo ông Vinh, giáo dục là ngành hết sức nhạy cảm và đặc thù, vì vậy cần nghiên cứu cẩn thận để đưa ra quyết định bởi có thể khiến hàng chục trường trung cấp Y tế trở thành bỏ đi.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc các trường đề xuất đổi thành trường Cao đẳng hai năm là có cơ sở nhưng không phải triển khai với tất cả các trường trung cấp chuyên nghiệp. Việc làm này nhằm tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, chi phí cơ hội, chi phí của cải vật chất do kéo dài thêm một năm. Tuy nhiên, để có các trường Cao đẳng thực hiện hầu hết các chương trình hai năm như các quốc gia khác đang thực hiện thì đòi hỏi phải có quy hoạch lại hệ thống, có khung trình độ quốc gia, có chương trình đào tạo thực tế hơn. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, hôm nay, 27-7, Chính phủ sẽ có cuộc họp về vấn đề này và Bộ GD-ĐT sẽ tham gia ý kiến với Bộ Y tế.