Bố mẹ tá hỏa khi thấy bảo mẫu đánh con trai 5 tháng tuổi tới tấp

ANTD.VN -Từ khi thuê bà L làm bảo mẫu cho cậu con trai mới 5 tháng tuổi thì cháu bé hay có biểu hiện quấy khóc, kén ăn và nôn. Lo lắng cho sức khỏe của con, vợ chồng anh Tài đưa con đi bệnh viện thì được chỉ định theo dõi thêm. Sự thật chỉ được làm rõ khi anh Tài bất ngờ xem được đoạn clip bà bảo mẫu đánh tới tấp con mình qua camera.

Ngày 25-10-2017, thông tin từ Công an phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Đinh Văn Tài (33 tuổi) về việc bảo mẫu mà gia đình anh này thuê có hành vi hành hung cháu bé 5 tháng tuổi (con trai anh Tài).

Bố mẹ tá hỏa khi thấy bảo mẫu đánh con trai 5 tháng tuổi tới tấp ảnh 1

Cháu bé con anh Tài được được theo dõi vì nghi bị phồng não

Từ ngày 5-10, gia đình anh Tài thuê bà Đ.T.L (56 tuổi) trú tại huyện Hưng Nguyên, làm bảo mẫu với giá 4 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của bà L là chăm sóc con trai anh Tài mới 5 tháng tuổi.

Từ sau khi bà L vào làm việc, con trai anh Tài có biểu hiện hay quấy khóc, kén ăn và nôn. Đến ngày 24-10, trong khi ăn sáng, anh Tài tranh thủ xem lại hình ảnh từ camera được lắp ở gia đình và phát hiện có nhiều khoảng thời gian không được ghi hình lại. Nghi ngờ có vấn đề, anh Tài nhờ bạn đến kiểm tra và khôi phục dữ liệu.

Bố mẹ tá hỏa khi thấy bảo mẫu đánh con trai 5 tháng tuổi tới tấp ảnh 2

Anh Tài chưa hết bức xúc khi nhắc đến chuyện con bị bảo mẫu đánh

Khi xem được hết những hình ảnh được lưu trữ, anh Tài bủn rủn cả chân, tay tận mắt thấy bà L đánh con mình. Cụ thể, vào ngày 11-10, camera ghi lại cảnh bà “bảo mẫu” đang đánh vào đầu và người cháu bé. Chưa hết, bảo mẫu này còn bế cháu bé lên vừa giật, vừa lắc mạnh để dỗ cháu ngủ. “Nhìn cảnh bà L đánh liên tiếp vào người con mà tôi phát hoảng. Không ngờ con mình lại trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy”, anh Tài cho biết.

Khi anh Tài công khai đoạn clip và yêu cầu bà L giải thích thì người phụ nữ này không thừa nhận. Chỉ khi gia đình anh Tài dọa sẽ báo công an, bà L mới thú nhận và xin lỗi. Sau hôm đó, vợ chồng anh Tài đã đưa con trai đến đến bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ xác định nội tiết cháu bình thường, sau thóp bị phồng. Mặc dù không có những dấu hiệu rõ ràng nhưng nghi ngờ cháu bị phồng não.

Sau khi bàn bạc, gia đình đã thống nhất không thuê bà L nữa và báo sự việc lên cơ quan công an. Công an phường Bến Thủy đã bàn giao hồ sơ sự việc cho Công an TP Vinh điều tra.