Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

ANTĐ - Bộ Nội vụ đang có một dự thảo nghị định về công tác tinh giản biên chế với chỉ tiêu giảm 100.000 công chức trong 7 năm. Con số giảm, theo dự thảo, được tính trên số người về hưu, về hưu trước tuổi và cho thôi việc vì thiếu năng lực và cũng là con số làm dư luận băn khoăn. Đây là con số nào? 
“Có khi còn phải tinh giản hơn 100.000 biên chế”

“Có khi còn phải tinh giản hơn 100.000 biên chế”

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên về dự thảo nghị định tinh giản biên chế (Báo An ninh Thủ đô đã có bài phản ánh), Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hà Nội, ông Chu Sơn Hà cho rằng, con số dự kiến 100.000 biên chế phải tinh giản trong 6 năm tới có thể chưa chính xác.

Cần cơ chế công bằng

Cần cơ chế công bằng

ANTĐ - Anh Nguyễn Tiến Hồng Dương (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) đồng tình với nội dung sẽ tinh giản biên chế 100.000 người là cán bộ công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” trong dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân do Bộ Nội vụ vừa công bố.
Bộ máy hành chính 2 quận mới sẽ có trước ngày 20-3

Bộ máy hành chính 2 quận mới sẽ có trước ngày 20-3

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tách huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường. TP sẽ thành lập 2 Ban trù bị tại 2 quận để phục vụ cho việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác. 
Sớm quyết nhân sự cho 2 quận mới

Sớm quyết nhân sự cho 2 quận mới

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. 
Bộ máy hành chính sẽ vận hành hiệu quả

Bộ máy hành chính sẽ vận hành hiệu quả

ANTĐ - Ngày 7-1, bên lề Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô.
Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp

ANTĐ - Sáng 8-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Kiểm soát nợ công

Kiểm soát nợ công

ANTĐ - Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, với mức bội chi 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP. Quốc hội buộc phải đưa ra quyết định về đề xuất nới bội chi, tăng phát hành trái phiếu chính phủ một lượng lớn, trong bối cảnh lần đầu tiên trong 13 năm qua, ngân sách hụt dự toán hơn 63.000 tỷ đồng. Đây là một quyết định khó khăn khi những con số thống kê chưa đánh giá được hết sự an toàn của nợ công cũng như thực trạng sức khỏe nền kinh tế.
65 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi

65 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi

ANTĐ - Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25-10-1948/ 25-10-2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng đã được Huyện ủy, UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tổ chức vào sáng hôm qua, 24-10. 
Nếu ai cũng sợ, thì ai chống tham nhũng?

Nếu ai cũng sợ, thì ai chống tham nhũng?

ANTĐ - Người đã từng làm nóng trang nhất hàng loạt các tờ báo ra hàng ngày sau phát biểu thẳng thắn, chỉ mặt tham nhũng, lãng phí trên nghị trường Quốc hội. Người đã từng được báo chí gọi là đại biểu có “500 tin nhắn bất thường” chỉ vì “nhảy” vào chống tham nhũng. Bị nhắn tin “cảnh báo”, thậm chí là đe đọa nhưng vẫn sẵn sàng tuyên chiến với tham nhũng. 
Lo “tồn kho” trách nhiệm

Lo “tồn kho” trách nhiệm

ANTĐ - Nhìn lại nửa chặng đường kinh tế 2013, phiên họp thường kỳ của Chính phủ có sự tham gia của lãnh đạo 63 địa phương. Mục đích là để các tỉnh vừa có thông tin, vừa góp ý cho Chính phủ trong việc điều hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận thực tế với hàng loạt vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chấn chỉnh bộ máy và thể chế điều hành.

Vì dân, không ngại khó, ngại khổ

Vì dân, không ngại khó, ngại khổ

ANTĐ - Trong công tác cải cách hành chính, yêu cầu được Giám đốc CATP Hà Nội luôn quán triệt đến các đơn vị, cán bộ chiến sỹ, là phải vào cuộc hết mình, không ngại khó, ngại khổ. Sau mỗi chuyên đề, kế hoạch thành công, người dân được phục vụ tốt nhất, còn lực lượng thực thi nhiệm vụ thêm trưởng thành.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) CATP, hôm qua 24-6, CATP đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020. 

Chống lãng phí: Phải quy được trách nhiệm cá nhân

Chống lãng phí: Phải quy được trách nhiệm cá nhân

ANTĐ - Hôm qua, 18-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, chế tài đưa ra phải đủ mạnh mới có thể ngăn chặn được nạn lãng phí đang lan rộng trong xã hội.

Sức nặng lá phiếu trước nhân dân

Sức nặng lá phiếu trước nhân dân

ANTĐ - Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII sẽ đi vào lịch sử nghị trường với những chương trình nghị sự quan trọng và đặc biệt hơn đây là lần đầu tiên QH lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh quan trọng được QH bầu hoặc hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm được coi là đổi mới quan trọng trong hoạt động của QH, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực thi quyền giám sát của QH với các vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước.