Tập huấn 4 luật quan trọng liên quan đến công tác công an

Tập huấn 4 luật quan trọng liên quan đến công tác công an

ANTD.VN - Sáng 16/11, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tới dự có Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội.
Gỡ bỏ quy định cấm người đẹp chụp ảnh "nude"

Gỡ bỏ quy định cấm người đẹp chụp ảnh "nude"

ANTĐ - Liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc Thông tư 01 của Bộ VH-TT&DL quy định về việc cấm người mẫu, người đẹp đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp chụp ảnh “nude” và phát tán trên mạng viễn thông, mới đây ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ VH-TT&DL cho biết, quy định này sẽ được gỡ bỏ.
Anh bắt giữ 3 nghi can sau bê bối “ngựa giả bò”

Anh bắt giữ 3 nghi can sau bê bối “ngựa giả bò”

ANTĐ - Ngày 14-2, nhà chức trách Anh đã bắt giữ 3 người tại hai nhà máy thịt trong vụ việc liên quan đến bê bối bán thịt ngựa giả thịt bò đang lan rộng tại châu Âu. Bộ trưởng các vấn đề người tiêu dùng của Pháp cũng cho biết các công tố viên nước này đang tiếp tục điều tra về vụ việc.
Tòa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Tòa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

ANTĐ - Đó là tình cảnh mà ông Lê Văn Trọng, trú ở số 7/8/180 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang gặp. Không thể tự giải quyết được tranh chấp với đối tác, ông gửi đơn thưa kiện, nhưng vụ việc lại bị ngành tòa án thành phố “đá đi đá lại” cho nhau.

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác hành pháp

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác hành pháp

ANTĐ - Luật Thủ đô nếu được thông qua và đi vào cuộc sống, thì không chỉ cơ quan quản lý mà cả người dân đều sẽ được hưởng những yếu tố tích cực từ Bộ luật, theo tinh thần “sống và làm việc theo pháp luật”. 
Đặt tiền hoặc tài sản thay thế tạm giam: Còn nhiều “lỗ hổng”

Đặt tiền hoặc tài sản thay thế tạm giam: Còn nhiều “lỗ hổng”

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng tải loạt bài xoay quanh nội dung dự thảo Thông tư liên tịch (TTLT) đang được Bộ Tư pháp soạn thảo về việc hướng dẫn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam, tòa soạn đã nhận được nhiều hồi âm, ý kiến đóng góp của bạn đọc về vấn đề này. 

Phải tăng nặng hình phạt!

Phải tăng nặng hình phạt!

ANTĐ - Những bài viết trên An ninh Thủ đô về các vụ trọng án do tội phạm vị thành niên gây ra, rồi thú ăn chơi “biến thái” của một số “đại gia” khiến nhiều bạn đọc bức xúc, phản hồi, đề nghị tăng nặng hình phạt để răn đe, phòng ngừa.

 Đảm bảo quyền lợi cho người yếu thế

Đảm bảo quyền lợi cho người yếu thế

ANTĐ - Từ 1-7, 4 bộ luật có hiệu lực thi hành, đó là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Lưu trữ, Luật Đo lường. Ngoài một số những quy định cơ bản, những bộ luật này cũng bổ sung những điểm mới, nhằm phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người dân. 

Điều kiện và thủ tục xóa án tích

Điều kiện và thủ tục xóa án tích

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi bị phạt 5 năm tù vào năm 2007 về tội “Cướp tài sản”, đã mãn hạn được trả tự do, bồi thường đầy đủ theo phán quyết của tòa. Nay tôi xin đi lao động nước ngoài, muốn được xóa án tích. Xin hỏi thủ tục thế nào?
Nguyễn Hải Anh
(Bình Lục, Hà Nam)