Nhà tâm linh tìm mộ, làm giả hiện vật và hài cốt để lừa đảo, có đồng phạm hay không?

Nhà tâm linh tìm mộ, làm giả hiện vật và hài cốt để lừa đảo, có đồng phạm hay không?

ANTĐ - Vợ chồng NT và MD tự xưng là nhà tâm linh, có khả năng “thấu thị” nhìn xuyên thấu mọi sự vật và có thể nói chuyện với người âm để tìm mộ. Để gây thanh thế và tạo lòng tin với những người có nguyện vọng đi tìm mộ liệt sĩ, vợ chồng này đã phối hợp với một ngân hàng chính sách để thực hiện rất nhiều vụ tìm mộ. 
“Quan hệ” với trẻ em bằng “đồ giả”, không bị khởi tố, đúng hay sai?

“Quan hệ” với trẻ em bằng “đồ giả”, không bị khởi tố, đúng hay sai?

ANTĐ - Anh T. là Việt kiều (28 tuổi) có quan hệ quen biết với cháu H. là trẻ em chưa đủ 16 tuổi. Hai bên cũng đã nhắn tin qua lại và có nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 2-8, Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TP C. tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trong thành phố phát hiện anh T. và cháu H. đang ở chung phòng trong khách sạn. T. khai nhận trong khi ở chung phòng cả hai đã ba lần “quan hệ”. 
Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines

ANTĐ - Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác theo quy định của pháp luật. 
Việt kiều thuê người bắt cóc con đẻ, phạm tội gì?

Việt kiều thuê người bắt cóc con đẻ, phạm tội gì?

ANTĐ - Chị Trần Thị P.D. có một thời gian chung sống như vợ chồng với ông X. là một người Australia gốc Việt vẫn còn bố mẹ ở Phan Thiết. Hai người có một con chung là bé B. (2 tuổi). Do có mâu thuẫn hai người chia tay nhau, chị P.D chung sống với người khác và có thai đến ngày sinh nở. Chị P.D có thuê một người giúp việc tên là Đ. Ngày 13-8, chị P.D. vào bệnh viện chờ sinh nở, công việc chăm sóc đứa con trai, chị giao lại cho bà Đ.Chiều hôm ấy, bà Đ đón bé B. rồi đưa đứa bé đi mất. Sáng hôm sau, chị P.D trở dạ sinh con mà trong lòng như lửa đốt vì không liên lạc được với bà Đ. Những ngày trong bệnh viện, chị liên tục gọi cho bà Đ nhưng vô vọng, tin tức con trai bặt tăm. Sinh đứa thứ hai được 4 ngày, chị liên lạc với gia đình bà Đ để mong có thông tin thì chị được biết, bà Đ nhắn lại rằng bé B đã được đưa về phía bên nội. Chị P.D. tức tốc liên lạc với người chú của con ở Phan Thiết thì nhận được những câu trả lời qua loa, khi thì phủ nhận mọi chuyện, khi thì nói rằng con chị đã được đưa qua Úc với cha của bé, khi thì lại nói con của chị đang nằm bệnh viện. Chị P.D. vội vàng báo cơ quan công an.
Hành vi cố ý, đặc biệt nghiêm trọng

Hành vi cố ý, đặc biệt nghiêm trọng

ANTĐ - Sau phiên toà xét xử vụ trốn thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc, một số chuyên gia kinh tế, luật sư đã nêu quan điểm về vấn đề này.
Sửa luật để trị nạn cho vay nặng lãi

Sửa luật để trị nạn cho vay nặng lãi

ANTĐ - Ngày 17-9, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Nguyễn Hòa Bình cho biết, trước thực trạng gia tăng ngày càng nhiều các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi thông qua các hợp đồng dân sự mua bán nhà cửa, ruộng vườn để chiếm đoạt tài sản của người dân, VKSNDTC đề xuất, trước mắt, Quốc hội chỉ đạo các cơ quan tố tụng thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự về tội cho vay nặng lãi. Về lâu dài, cần nghiên cứu, sửa đổi điều luật này. 
Chống tội phạm rửa tiền không dễ

Chống tội phạm rửa tiền không dễ

ANTĐ - Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Việt Nam đã xây dựng và vận hành cơ chế phòng chống rửa tiền phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng được chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, về cơ sở pháp lý để đấu tranh với loại tội phạm này vẫn còn nhiều bất cập.
Nhận diện tội phạm chứng khoán

Nhận diện tội phạm chứng khoán

ANTĐ - Ngày 15-8, Thông tư liên tịch số 10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán chính thức có hiệu lực. Dù đã được đưa vào Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009, nhưng với thông tư này, lần đầu tiên tội phạm hình sự trong lĩnh vực chứng khoán mới được cụ thể hóa.
Lừa đảo xin việc để chiếm đoạt trên 200 triệu đồng

Lừa đảo xin việc để chiếm đoạt trên 200 triệu đồng

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra CAQ Hà Đông vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiệp, 36 tuổi, trú ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139, Bộ luật Hình sự.
Gớm mặt “con bạc” nữ cướp tiền nhà cái

Gớm mặt “con bạc” nữ cướp tiền nhà cái

ANTĐ - Sau hơn 22 năm biệt tích, ngày 26-12-2012, Vũ Thị Hương (SN 1967, trú ở phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đã tìm đến trụ sở cơ quan công an đầu thú và khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Xét xử đường dây buôn bán hành trăm bánh heroin xuyên quốc gia

Xét xử đường dây buôn bán hành trăm bánh heroin xuyên quốc gia

ANTĐ - Sáng nay (9-7), TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Buôn bán trái phép ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" do Nguyễn Văn Bình (SN 1963, trú tại số 74, tổ 22 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu. Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-7).
Khủng bố tinh thần xử lý như thế nào?

Khủng bố tinh thần xử lý như thế nào?

ANTĐ - Mặc dù tình trạng khủng bố tinh thần đang diễn ra rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, trong quy định của pháp luật hiện hành lại chưa có điều khoản cụ thể nào quy định về việc xử lý đối với hành vi này. Do đó, trong trường hợp dù đã xác định rõ đối tượng việc xử lý hình sự vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau.

Trò đánh thầy - đỉnh điểm của sự vô lễ

Trò đánh thầy - đỉnh điểm của sự vô lễ

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Không được thi, sinh viên côn đồ định giết thầy” phản ánh việc một sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã “ra tay” hành hung thầy giáo hết sức dã man, để tìm hiểu rõ động cơ của đối tượng,  sáng cùng ngày, phóng viên Báo ANTĐ đã đến ngôi trường này.
Nhiều quy định chưa khả thi

Nhiều quy định chưa khả thi

ANTĐ - Để thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật khác, Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Song bên cạnh những vấn đề mới, tiến bộ, văn bản này vẫn còn nhiều nội dung cần được bổ sung, làm rõ…