Khởi tố Phó ban quản lý chợ Phố Hiến

Khởi tố Phó ban quản lý chợ Phố Hiến

ANTĐ - Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT CATP Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Ngọc Hậu, 52 tuổi, Phó Ban quản lý chợ Phố Hiến (Hưng Yên), để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” (Theo điều 240 BLHS).
Quỹ bảo hiểm xã hội bị lạm dụng đủ đường

Quỹ bảo hiểm xã hội bị lạm dụng đủ đường

ANTĐ - Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 3-2014, tổng số nợ đọng BHXH trên cả nước lên tới hơn 11.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, các hành vi lạm dụng quỹ BHXH cũng diễn ra phổ biến.

Nhân viên tắm trong bồn sữa nhà máy sản xuất pho mát

Nhân viên tắm trong bồn sữa nhà máy sản xuất pho mát

ANTĐ - Văn phòng Công tố Nga đang điều tra việc quản lý tại một nhà máy sản xuất pho mát ở thành phố Omsk sau khi nhân viên nhà máy đăng lên mạng internet bức ảnh chụp cảnh nhiều người đang tắm trong bồn sữa. 
Cán bộ ngân hàng “bắt tay”, cho vay sai phạm hơn 1.200 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng “bắt tay”, cho vay sai phạm hơn 1.200 tỷ đồng

ANTĐ -  Cuối tháng 3-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can là cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải, TP Cà Mau (VDB Minh Hải) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, (Điều 179 BLHS). 
Cha mẹ đánh con cũng có thể bị phạt tù

Cha mẹ đánh con cũng có thể bị phạt tù

ANTĐ - Sau sự việc cháu Đỗ Doãn Lộc ở Bắc Ninh bị bố đánh đến chết đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến Đường dây nóng của Báo bày tỏ sự phẫn nộ về hành động vô cùng nhẫn tâm này, đồng thời đặt câu hỏi: Phải chăng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em còn thiếu và yếu, chưa đủ sức răn đe?
Mất mạng vì “trái ý” chủ hiệu cầm đồ

Mất mạng vì “trái ý” chủ hiệu cầm đồ

ANTĐ - Nghe con trai nói phải đền 70 triệu đồng, ông Dũng thấy tiếc của và rất bức xúc nên cầm  dao tới tìm chủ cửa hiệu cầm đồ. Thế nhưng người đàn ông này đã mất mạng vì một mình không thể “chọi” lại số đông…

Rủ nhau đi buôn ma túy, 2 vợ chồng lĩnh 17 năm tù

Rủ nhau đi buôn ma túy, 2 vợ chồng lĩnh 17 năm tù

ANTĐ - Chiều 5-3,  tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, TAND tỉnh Đắk Nông, đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Văn Nghệ (SN 1968) trú tại xã Đarsal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) và Trần Thị Bích (SN 1963) trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù

Tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù

ANTĐ - Ngày 4-3, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Duy Nhất (SN 1964, trú tại 25 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo khoản 2 Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa có Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. 
Sẽ có hai luật sư bào chữa cho Đào Quang Khánh

Sẽ có hai luật sư bào chữa cho Đào Quang Khánh

ANTĐ - Chiều nay 27-2, ông Đào Quang Tiến bố của bị can Đào Quang Khánh trong vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (TMV Cát Tường) xác nhận, đã mời thêm luật sư tham gia bào chữa cho Khánh.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

ANTĐ - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra. Hành vi trên của Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 -BLHS, Nguyễn Mạnh Tường còn bị truy tố thêm tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 - BLHS. Riêng Đào Quang Khánh bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 138 - BLHS.
Thực hiện nhiều hành vi trái phép cùng lúc, truy tố tội gì?

Thực hiện nhiều hành vi trái phép cùng lúc, truy tố tội gì?

ANTĐ - Sáng ngày 13-1-2014, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát công nghệ cao cùng Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân bắt khẩn cấp 6 đối tượng, triệu tập khám xét 4 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn.
Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù

Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù

ANTĐ - Sau hai ngày (7 và 8-1), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt ông Dương Tự Trọng (SN 1961, nguyên Phó giám đốc CATP Hải Phòng) 18 năm tù về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". 6 đồng phạm khác trong vụ án này cũng bị HĐXX tuyên phạt với các mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Xét xử GĐ, PGĐ để mất hơn 1.000ha rừng

Xét xử GĐ, PGĐ để mất hơn 1.000ha rừng

ANTĐ - Sáng 26-11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công ty TNHH-MTV lâm nghiệp Quảng Tín về việc để mất hơn 1.000ha rừng.
Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

ANTĐ - Nội dung vụ án: Hai ông Nguyễn Văn A và Nguyễn Ngọc D trưởng và phó thôn Râm có canh tác trên 2 mảnh ruộng sát chân đê từ năm 1988. Đây là đất được quy hoạch là hành lang bảo vệ đê và đất hoang do tập thể quản lý nhưng các hộ tự do canh tác. Khi có dự án tu bổ đê, đất bị thu hồi, hai ông đã kê khai và do là trưởng, phó thôn nên đã tự xác nhận là đất được thôn giao quyền sử dụng của các hộ dân từ trước năm 1993. Trên cơ sở đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất đã lập phương án, phê duyệt và chi trả gia đình ông A số tiền 100 triệu đồng, ông D số tiền 46,5 triệu đồng. Ngay sau đó do có khiếu nại nên cơ quan điều tra vào cuộc và xác định hai ông kê khai và xác nhận không đúng nguồn gốc đất. Số tiền được bồi thường, hỗ trợ thật sự là: Ông A được bồi thường hỗ trợ 27 triệu, ông D được bồi thường hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Gia đình 2 ông đã nộp lại số tiền chênh lệch.
Tung ảnh khỏa thân khắp chợ, đòi nạn nhân chuộc ảnh 400 triệu đồng, có phạm tội hình sự?

Tung ảnh khỏa thân khắp chợ, đòi nạn nhân chuộc ảnh 400 triệu đồng, có phạm tội hình sự?

ANTĐ - Chị A làm nghề buôn bán tại một chợ thị trấn của tỉnh H, những ngày gần đây ra chợ, chị A thấy ở chợ xì xào bàn tán, và nhiều người nhìn chị với ánh mắt khác lạ. Chị A nghĩ việc bàn tán có liên quan đến mình, dò hỏi những người đi chợ thì được biết mọi người đang chuyền tay nhau xem một bức ảnh người phụ nữ khỏa thân và bàn luận vì bức ảnh đó.