Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù

Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù

ANTĐ - Việc gian lận trong thi cử có thể khiến học sinh đối mặt với án phạt cao nhất là 7 năm tù, theo một điều luật mới được chỉnh sửa trong Bộ luật Hình sự  của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-11 tới. Những người gian lận hoặc âm mưu gian lận thi cử sẽ bị phạt tù 3 năm. Những trường hợp nghiêm trọng có thể nhận án 3-7 năm tù và bị phạt tiền.
80% nạn nhân bị mua bán là phụ nữ, trẻ em

80% nạn nhân bị mua bán là phụ nữ, trẻ em

ANTĐ -  Theo Cục Tham mưu cảnh sát (Bộ Công an), nạn nhân bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em chiếm trên 80%; phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, bị lừa bán từ nông thôn ra thành thị, từ các khu công nghiệp, từ trong nước ra nước ngoài. 
Sẽ bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh

Sẽ bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh

ANTĐ -Ngày 7-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Một trong những điểm mới của Dự án Bộ luật này là loại bỏ hình phạt tử hình với 7 tội danh.
Ảnh minh họa

Ghen tuông vô cớ, đâm trọng thương bạn nhậu

ANTĐ - Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Lê Thành Trung (SN 1987, trú ở khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã đâm bạn nhậu trọng thương, phải đối mặt với mức án từ  5 đến 15 năm tù.

Xét xử các đối tượng chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Xét xử các đối tượng chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

ANTĐ -Ngày 18-9, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Vinh (SN 1971), trú tại tiểu khu 1521, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 2 năm tù giam vì tội “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và bị cáo Phạm Đình Huấn (SN 1958), trú tại Ấp II, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 1 năm cho hưởng án treo về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. 
Vụ TMV Cát Tường: Giữ nguyên tội danh truy tố ban đầu

Vụ TMV Cát Tường: Giữ nguyên tội danh truy tố ban đầu

ANTĐ -Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường; Vietnam Airlines, VietJet thuê thiết bị bằng buồng lái giả định; Xô xát ở quán cháo, thanh niên dùng dao đâm chết người; Pakistan: Hơn 300 người thương vong do đụng độ trong biểu tình; Trung Quốc ra quyết định mới về bầu cử ở đặc khu hành chính Hongkong... đó là những tin chính trong bản tin ngày 1-9.

Các cầu thủ làm độ và bán độ: Đối mặt với tội “Nhận hối lộ”

Các cầu thủ làm độ và bán độ: Đối mặt với tội “Nhận hối lộ”

ANTĐ - Liên quan đến vụ bê bối ở CLB Đồng Nai, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an cho biết, nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số sẽ bị khởi tố với tội danh “Nhận hối lộ” chứ không phải tội danh “Đánh bạc” như các cầu thủ Ninh Bình. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Chiến (ảnh), Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội về vấn đề này.
Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

ANTĐ - Chiều qua (10-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, theo Điều 269-BLHS. 
Nhét viên than vào miệng cháu bé làm cháu bé tử vong, chú ruột phạm tội gì?

Nhét viên than vào miệng cháu bé làm cháu bé tử vong, chú ruột phạm tội gì?

ANTĐ - Chị M. ở phường Vĩnh Quang TP Rạch Giá (Kiên Giang), có con nhỏ là cháu Bùi Nguyễn Hoài Thương gần 1 tuổi. Bình thường, chị vẫn ở nhà trông con. Chiều ngày 28-6-2014 do có việc gấp phải đi, không có người trông con, chị nhờ Bùi Quyết Thắng (20 tuổi cùng ở địa chỉ trên), là em ruột chị, trông hộ cháu Bùi Nguyễn Hoài Thương. 
Liên tục đưa lái xe taxi đi cấp cứu vì quan hệ tình dục quá sức và uống thuốc kích dục, “Kiều nữ Hải Dương” có phạm tội không?

Liên tục đưa lái xe taxi đi cấp cứu vì quan hệ tình dục quá sức và uống thuốc kích dục, “Kiều nữ Hải Dương” có phạm tội không?

ANTĐ - Ngày 8-6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được tin báo về trường hợp ông H.V.Q (44 tuổi, hành nghề lái taxi, HKTT tại Ninh Hòa, Khánh Hòa) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê sau khi vào khách sạn với một người phụ nữ. Người phụ nữ này là bà Phạm Thị Thanh Ngọc (quốc tịch Mỹ), nhân vật được mệnh danh là “Kiều nữ Hải Dương” gây ồn ào báo chí thời gian qua. 
Đánh mẹ đẻ, phạm tội cố ý gây thương tích hay ngược đãi cha mẹ?

Đánh mẹ đẻ, phạm tội cố ý gây thương tích hay ngược đãi cha mẹ?

ANTĐ - Nguồn tin từ BV đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, chiều ngày 27-5, Bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu một cụ bà 94 tuổi bị đa chấn thương phần mềm. Theo người nhà nạn nhân thì bà cụ này bị chính đứa con ruột của bà đánh trọng thương. Nạn nhân nói trên là bà Nguyễn Thị Bảy, ở ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau. Theo lời của bà Bảy, đêm 26-5, sau khi đi uống rượu về, ông Nguyễn Văn Hoàng (52 tuổi, con trai út của bà) la lối và đánh bà chỉ vì bà không chịu đưa tiền, vàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông này. 
Phải có lộ trình

Phải có lộ trình

ANTĐ - Ngày 26-5, bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai đã trao đổi với phóng viên về những vấn đề dư luận đang rất quan tâm như kéo dài tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh cách tính lương hưu...
Bắt giữ, trói treo biển làm nhục cháu bé ăn trộm sách phạm tội gì?

Bắt giữ, trói treo biển làm nhục cháu bé ăn trộm sách phạm tội gì?

ANTĐ - Chiều ngày 25-4 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Sê đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tân (31 tuổi), Lê Trần An (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Cưng (26 tuổi) và Phan Văn Hải (25 tuổi) đều là nhân viên của siêu thị Vĩ Yên, trong vụ nữ sinh bị làm nhục tại siêu thị Vĩ Yên.