Bỏ luật bàn thắng sân khách, Champions League sẽ 'nhạt' hơn bao giờ hết?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - LĐBĐ châu Âu - UEFA vừa chính thức ra thông báo về việc bỏ luật bàn thắng sân khách ở các giải đấu cúp cấp CLB từ mùa giải 2021/22.

"Luật bàn thắng sân khách sẽ không còn hiệu lực từ mùa giải 2021/22. Các trận đấu có 2 đội ghi số bàn bằng nhau sau 2 lượt trận sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu chưa phân thắng bại, 2 đội tiến hành đá luân lưu", trích thông báo của UEFA.

Champions League còn hấp dẫn như trước nếu không có luật bàn thắng sân khách?

Champions League còn hấp dẫn như trước nếu không có luật bàn thắng sân khách?

Đây được xem là một thay đổi mang tính lịch sử của Champions League cũng như những giải đấu cấp thấp hơn thuộc UEFA.

Luật bàn thắng sân khách ra đời từ năm 1965, cho phép các đội bóng giành lợi thế đi tiếp nếu ghi được nhiều bàn hơn trên sân đối phương, trong trường hợp kết quả tổng hai lượt trận lượt đi và về là hòa.

Dù các đội bị loại thường xuyên chỉ trích điều luật này là "nghiệt ngã" và "bất công", nhưng luật bàn thắng sân khách trong bao nhiêu năm qua lại là một đặc sản tạo nên sự hấp dẫn và kịch tính đến nghẹt thở cho UEFA Champions League.

Mùa giải năm ngoái, Bayern Munich thua PSG ở tứ kết lượt đi với tỉ số 2-3 trên sân nhà. Tại lượt về ở Pháp, chơi quả cảm để thắng 1-0 nhưng Hùm xám vẫn rời cuộc chơi vì để đối thủ ghi tới 3 bàn ở Allianz Arena trước đó. Tương tự, Juventus cũng bị loại bởi Porto dù hòa 4-4 sau hai lượt trận, do Juve để đối thủ ghi 2 bàn trên sân nhà (so với 1 bàn họ ghi được ở Dragao).

Từ mùa giải sau, nếu còn tỉ số tương tự sau hai trận, Bayern và PSG hay Juventus và Porto sẽ phải bước vào hiệp phụ, tiếp tục bào mòn thể lực và đẩy cao sự căng thẳng trong bối cảnh các cầu thủ ngày nay đang phải thi đấu với mật độ dày đặc hơn.

Theo lý giải của Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, luật bàn thắng sân khách hiện tại khiến các đội chủ nhà, đặc biệt là ở trận lượt đi, ít có xu hướng chơi tấn công, do phải cẩn trọng để tránh việc bị thủng lưới. Bên cạnh đó, nó đôi khi cũng thiếu công bằng và mang lại những "cái chết" tức tưởi cho nhiều đội.

"Luật bàn thắng sân khách là một phần gắn liền với các giải đấu của UEFA từ năm 1965. Việc loại bỏ luật này là vấn đề được tranh luận trong nhiều năm qua. Không có sự thống nhất về quan điểm, nhưng dựa trên ý kiến của nhiều HLV, người hâm mộ và các bên liên quan, chúng tôi quyết định loại bỏ luật bàn thắng sân khách vì sự công bằng", ông Ceferin chia sẻ.