Kiến nghị bổ sung vào Bộ luật Hình sự tội trốn đóng BHXH

Kiến nghị bổ sung vào Bộ luật Hình sự tội trốn đóng BHXH

ANTĐ - Theo ý kiến của cử tri các tỉnh An Giang, Tây Ninh, hiện nay có tình trạng doanh nghiệp thường ký hợp đồng lao động ngắn hạn để không phải đóng BHXH cho người lao động hoặc chiếm dụng tiền BHXH của người lao động, trong khi đó chế tài xử phạt của nhà nước ta lại chưa đủ sức răn đe.
Hỗ trợ Điện Biên hơn 1 nghìn tấn gạo

Hỗ trợ Điện Biên hơn 1 nghìn tấn gạo

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.174 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Điện Biên cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.

26 liệt sỹ được xác định danh tính

26 liệt sỹ được xác định danh tính

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho thân nhân 26 liệt sỹ hy sinh tại Mặt trận 31 (Nghĩa trang liệt sỹ Hữu nghị Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). 

Thưởng Tết 2015 trung bình đạt 5 triệu đồng/người

Thưởng Tết 2015 trung bình đạt 5 triệu đồng/người

ANTĐ - Ngày 22-1, qua báo cáo tình   hình thưởng Tết từ 13.000 doanh nghiệp trên cả nước, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, mức thưởng Tết năm nay trung bình là 5,03 triệu đồng/người, tăng 15% so với năm trước. 

Dành hơn 420 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Dành hơn 420 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

ANTĐ - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã trình Chủ tịch nước về mức quà tặng cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. 

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng (không phân biệt thời điểm nghỉ hưu), thực hiện từ ngày 1-1-2015, theo đúng Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng trình tự thủ tục rút gọn. 

Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

ANTĐ - Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, bộ này đang lập dự thảo tờ trình 9 ngày nghỉ Tết âm lịch Ất Mùi và 8 ngày nghỉ dịp 30-4, 1-5 năm 2015.
Hết tâm lý ỷ lại

Hết tâm lý ỷ lại

ANTĐ - Giảm nghèo ở nước ta hiện nay chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao. Ngành LĐ-TB&XH chỉ ra một thực trạng “ba ra – một vào”, tức là cứ 3 hộ thoát nghèo thì có 1 hộ tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, trong chương trình truyền hình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” cho biết, có địa phương đã thay nhau “quay vòng” để nhận hỗ trợ hộ nghèo. Thậm chí, có lãnh đạo huyện “hồ hởi” thông báo năm nay huyện... được thêm 2 xã nghèo. Nếu không có những điều chỉnh chính sách trợ giúp người nghèo phát triển sản xuất để có thu nhập ổn định, thì giảm nghèo bền vững vẫn là bài toán nan giải. 

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2014

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2014

ANTĐ - Ngay trong những ngày đầu tháng 10-2014, nhiều chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực. Dưới đây, Báo ANTĐ giới thiệu để bạn đọc biết về một số văn bản pháp luật đáng chú ý, liên quan tới công việc và cuộc sống hàng ngày của nhiều người.
“Độ văng” của thống kê

“Độ văng” của thống kê

ANTĐ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố các số liệu khá lạc quan về thu nhập, việc làm của người lao động trên bản tin cập nhật thị trường lao động trong quý II-2014. 
Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

ANTĐ - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, những lao động từ Libya phải về nước đợt này sẽ được trích tiền từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ chi phí mua vé máy bay trong trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả. 
Nghèo không chỉ theo thu nhập

Nghèo không chỉ theo thu nhập

ANTĐ - Nước ta được Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế đánh giá đã đạt được những thành tích ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn dưới 10% năm 2013. Tuy vậy, thay vì chỉ xét theo thu nhập, cần phải xây dựng chuẩn nghèo mới theo hướng tiếp cận sự thiếu hụt đa chiều về y tế, giáo dục, nhà ở. Theo Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo tại hội thảo mới đây, việc áp dụng đo lường mức độ nghèo đa chiều sẽ đánh giá toàn diện và là cơ sở để khắc phục sự chồng chéo chính sách, đồng thời tạo ra sự bình đẳng cho mọi đối tượng, hướng tới giảm nghèo bền vững.
Đưa lao động Việt Nam từ Libya trở về nước

Đưa lao động Việt Nam từ Libya trở về nước

ANTĐ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại Benghazi, Libya lao động Việt Nam đã được di chuyển hết sang Ai Cập để về Việt Nam, tại Tripoli có 172 trong số 253 lao động ra khỏi thành phố đến các khu vực an toàn, trong đó 68 lao động đã có vé máy bay về Việt Nam và 21 lao động đang chờ vé.