Dẹp "loạn" liên kết đào tạo

Dẹp "loạn" liên kết đào tạo

ANTD.VN - Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, năm 2016, hoạt động thanh tra giáo dục sẽ tập trung vào những vấn đề gây bức xúc trong xã hội như dạy thêm, học thêm, thu chi ngoài quy định, sử dụng sổ sách, tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là liên kết đào tạo. 
Toyota Việt Nam trao học bổng cho 115 sinh viên suất sắc

Toyota Việt Nam trao học bổng cho 115 sinh viên suất sắc

ANTD.VN - Ngày 20-12, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Chương trình Học bổng Toyota 2016 dành cho các sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường từ các trường đại học trên phạm vi cả nước. 
Bỏ điểm sàn đại học: Thả đầu vào, chất lượng sẽ thế nào?

Bỏ điểm sàn đại học: Thả đầu vào, chất lượng sẽ thế nào?

ANTD.VN - Năm 2017, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ bỏ ngưỡng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn xét tuyển đại học. Theo đó, thí sinh chỉ cần đạt điều kiện cần là tốt nghiệp THPT là có thể đăng ký xét tuyển đại học nếu những trường này không đặt thêm điều kiện khác.
Môn gì cũng học, khó định hướng nghề

Môn gì cũng học, khó định hướng nghề

ANTD.VN - Bàn về đổi mới giáo dục phổ thông, các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Đáng chú ý, dự thảo chương trình tổng thể bị cho là vẫn buộc học sinh phải học quá nhiều môn, không có điều kiện đi sâu vào những lĩnh vực cần cho nghề nghiệp tương lai.
Không bắt buộc dùng kết quả thi THPT quốc gia

Không bắt buộc dùng kết quả thi THPT quốc gia

ANTD.VN - Ngày 15-12, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2017. Theo đó, các trường có thể sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển hoặc sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh như tổ chức thi tuyển, xét tuyển riêng...
Nơi ủng hộ, nơi lo ngại

Nơi ủng hộ, nơi lo ngại

ANTD.VN - Việc ĐHQG Hà Nội ngày 13-12 công bố không tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào năm 2017 mà sử dụng chung kết quả thi THPT quốc gia khiến dư luận ngỡ ngàng. Vấn đề tuyển sinh đại học theo một nhóm chung cả nước hay tuyển sinh theo phương án riêng từng trường đang được thí sinh hết sức quan tâm.
Học tiếng Anh trong trường không đủ để giao tiếp

Học tiếng Anh trong trường không đủ để giao tiếp

ANTD.VN - Muốn đạt yêu cầu thông thạo giao tiếp chưa kể là để thi lấy học bổng, để đi du học thì chỉ học tiếng Anh trong nhà trường không thể đáp ứng được. Đây là nhận định mà rất nhiều phụ huynh, học sinh đúc kết sau nhiều năm trông chờ vào việc cải cách, đổi mới học tiếng Anh trong trường phổ thông. 
Nâng cấp đào tạo tiến sĩ  ngang tầm trình độ khu vực

Nâng cấp đào tạo tiến sĩ ngang tầm trình độ khu vực

ANTD.VN - Sau nhiều năm áp dụng những quy định đào tạo tiến sĩ dù được đánh giá là nghiêm ngặt nhưng vẫn không đảm bảo đầu ra chất lượng đồng đều, Bộ GD-ĐT đang dự kiến đưa ra bộ quy chế mới. Theo đó, các quy định đầu vào, đầu ra đều được “nâng cấp” lên tầm khu vực và hứa hẹn sẽ có sự chọn lọc tự nhiên kể cả người được đào tạo lẫn cơ sở đào tạo.
Mỗi nơi làm một kiểu?

Mỗi nơi làm một kiểu?

ANTD.VN - Hiện tại, giáo viên tiểu học trên cả nước đang triển khai Thông tư 22, sửa đổi, bổ sung từ Thông tư 30 và chính thức áp dụng cách đánh giá nhận xét mới vào cuối học kỳ I năm học này. Trong khi nhiều giáo viên phản hồi về sự thay đổi tích cực, giảm áp lực sổ sách cho giáo viên thì có nơi lại lo ngại khi đầu việc được giao vẫn quá tải.
Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển đại học

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển đại học

ANTD.VN - Theo dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, cơ hội xét tuyển đại học của thí sinh sẽ tăng thêm khi được quyền đăng ký dự thi cả 5 bài thi. Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh được chọn điểm bài thi cao nhất trong số các bài dự thi tự chọn.
Hai Bộ chính thức yêu cầu dừng "kích hoạt não"

Hai Bộ chính thức yêu cầu dừng "kích hoạt não"

ANTD.VN - Sau khi làm việc với Công ty MBM Education, nơi tổ chức các khoá “kích hoạt não” tại nhiều thành phố trong cả nước, đại diện Bộ GD-ĐT đã yêu cầu đơn vị này dừng chương trình cho đến khi được cơ quan chuyên môn cấp phép. 
Cấm vẫn cứ "loạn" tài liệu ôn thi

Cấm vẫn cứ "loạn" tài liệu ôn thi

ANTD.VN - Thời điểm bước vào kỳ thi THPT quốc gia càng đến gần, thị trường tài liệu tham khảo ôn thi càng thêm “loạn” đến mức ngày 1-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga phải công bố, Bộ không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia 2017. 
Du học Nhật Bản hấp dẫn vì cơ hội việc làm lớn?

Du học Nhật Bản hấp dẫn vì cơ hội việc làm lớn?

ANTD.VN - Theo báo cáo mới nhất của Bộ GD-ĐT, trong số 130.000 công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài thì số du học sinh tại Nhật Bản là đông nhất, lên tới 38.000 học sinh. Điểm hấp dẫn nhất đối với du học sinh ở đất nước này là cơ hội làm thêm.
Đừng lấy con trẻ làm thử nghiệm kích hoạt não

Đừng lấy con trẻ làm thử nghiệm kích hoạt não

ANTD.VN - Trong khi các cơ quan chức năng mới đưa ra lời hứa sẽ vào cuộc để kiểm tra cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học của việc kính hoạt não thì nhiều phụ huynh đã không tiếc tiền bỏ ra cả chục triệu đồng cho con thử nghiệm với hy vọng tăng trí thông minh. Tuy nhiên, thử nghiệm này đang bị các chuyên gia cảnh báo về khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến trí não trẻ. 
Chủ động làm quen với cách thi mới

Chủ động làm quen với cách thi mới

ANTD.VN - Với gần 80.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội, kỳ thi học kỳ I năm học 2016-2017 là cơ hội để các em tiếp cận với cách ra đề và tổ chức thi THPT quốc gia diễn ra vào tháng 6-2017. Tuy nhiên, thay vì thi theo đề thi chung do Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra theo dự kiến ban đầu, hiện các trường phải tự ra đề, tự tổ chức kiểm tra.
Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

ANTD.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường tràn lan, dự án trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng của Tổ chức Plan tại Hà Nội được coi là giải pháp tổng thể cho vấn đề này. Sau 3 năm triển khai, số học sinh báo cáo bị bạo lực tinh thần đã giảm từ 63% xuống còn 7%; số học sinh bị bạo lực thể chất giảm từ 31% xuống 20%...
Quan trọng là gỡ rối

Quan trọng là gỡ rối

ANTD.VN - Trong những năm gần đây, có một vấn đề luôn được dư luận xã hội bàn luận nhiều, khi thì rộ lên “sôi sục”, lúc lại lắng xuống, nhưng vẫn là chuyện “nóng hổi”, thời sự chưa biết bao giờ kết thúc. Đó chính là vấn đề dạy thêm, học thêm đã và đang tồn tại ở mọi cấp học trong tất cả các trường lớp trên khắp cả nước. Rất cần có thêm những ý kiến từ nhiều phía nhằm sáng tỏ thực chất vấn đề này chứ không phải càng bàn càng rối.
Người dân tự học là chính

Người dân tự học là chính

ANTD.VN - Sau khi đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 với mức đầu tư tới gần 10.000 tỷ đồng được đánh giá là chưa đạt yêu cầu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, tới đây, việc dạy tiếng Anh trong nhà trường sẽ phải thay đổi linh hoạt, áp dụng công nghệ hiện đại của thế giới... Cùng đó, xã hội hóa dạy học ngoại ngữ cũng giúp trình độ ngoại ngữ của người Việt được cải thiện.
Giải pháp cho những vấn đề "nóng" của ngành Giáo dục

Giải pháp cho những vấn đề "nóng" của ngành Giáo dục

ANTD.VN - Là 1 trong 4 Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn trước Quốc hội khóa XIV - kỳ họp thứ hai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình trước những tồn tại của ngành. Sự cầu thị và kiên quyết của Bộ trưởng trong nỗ lực giải quyết những vấn đề “nóng” đã được Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu ghi nhận.