Bộ Giáo dục - Đào tạo khen thưởng 3 đơn vị thuộc CATP Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm qua 25-6, tại trụ sở CATP Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cho 3 đơn vị của CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc chống tiêu cực trong mùa thi năm 2010. Thiếu tướng Đỗ Nghị - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi đón tiếp đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Bộ Giáo dục - Đào tạo khen thưởng 3 đơn vị thuộc CATP Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm qua 25-6, tại trụ sở CATP Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cho 3 đơn vị của CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc chống tiêu cực trong mùa thi năm 2010. Thiếu tướng Đỗ Nghị - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi đón tiếp đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Quang Quý trao Bằng khen cho đại diện 3 đơn vị của CATP Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Quang Quý trao Bằng khen cho đại diện 3 đơn vị của CATP Hà Nội

3 đơn vị được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo là Đội An ninh Giáo dục - Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ văn hóa tư tưởng; tập thể Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ văn hóa tư tưởng và Phòng An ninh điều tra. Đây là các đơn vị có thành tích khám phá vụ án liên quan đến đường dây nhận làm đáp án đề thi hệ đại học tại chức trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 25-4. Trong vụ án này, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng liên quan, thu được nhiều tài liệu, giấy tờ, bằng tốt nghiệp các loại liên quan đến việc gian lận trong thi cử của nhóm đối tượng này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông Trần Quang Quý đánh giá cao và cảm ơn các lực lượng CATP đã chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn các kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn tập trung đông trường học. Thứ trưởng Trần Quang Quý khẳng định, CATP Hà Nội không chỉ có những đóng góp không nhỏ mỗi đợt tuyển sinh, mà còn là lực lượng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT tại các trường học, phòng ngừa và ngăn chặn nạn bạo lực học đường. Trước sự quan tâm, động viên kịp thời đối với CBCS Công an Hà Nội của lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thiếu tướng Đỗ Nghị nhấn mạnh, công tác đảm bảo an ninh các đợt thi, tuyển sinh của ngành giáo dục luôn là một trong những trọng tâm của công tác đảm bảo ANTT mà các lực lượng Công an Thủ đô đã và đang triển khai thực hiện. Việc đảm bảo an toàn và xử lý tiêu cực, gian lận trong các đợt thi, tuyển sinh cũng chính là góp phần tạo sự bình ổn trên lĩnh vực ANTT tại Thủ đô.                 

Hà Minh