Bộ GD-ĐT khẳng định không có chuyện “đạo văn”

(ANTĐ) - Sau phản ánh và phân tích của người dân cũng như giáo viên tiếng Anh về đề thi tiếng Anh khối D1 trong kỳ tuyển sinh ĐH 2010, cho rằng đề thi đạo văn và có những lỗi sai trong cách hành văn, dùng từ, Bộ GD-ĐT đã có ý kiến trả lời chính thức về thắc mắc này với khẳng định không có chuyện “đạo văn” và đề thi không ảnh hưởng gì đến kết quả làm bài của thí sinh. Cũng trong ngày 27-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, trong đó riêng với khối CĐ có 2 loại điểm sàn.

Đề thi ĐH tiếng Anh khối D1 năm 2010:

Bộ GD-ĐT khẳng định không có chuyện “đạo văn”

(ANTĐ) - Sau phản ánh và phân tích của người dân cũng như giáo viên tiếng Anh về đề thi tiếng Anh khối D1 trong kỳ tuyển sinh ĐH 2010, cho rằng đề thi đạo văn và có những lỗi sai trong cách hành văn, dùng từ, Bộ GD-ĐT đã có ý kiến trả lời chính thức về thắc mắc này với khẳng định không có chuyện “đạo văn” và đề thi không ảnh hưởng gì đến kết quả làm bài của thí sinh. Cũng trong ngày 27-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, trong đó riêng với khối CĐ có 2 loại điểm sàn.

Thí sinh dự thi CĐ có thể được xét tuyển theo điểm sàn ĐH hoặc điểm sàn CĐ

Thí sinh dự thi CĐ có thể được xét tuyển theo điểm sàn
ĐH hoặc điểm sàn CĐ

Không trích nguồn nhưng không thể coi là “đạo văn”

Sau khi làm rõ với ban ra đề thi, Bộ GD-ĐT trả lời chính thức về đề thi tiếng Anh khối D1 rằng trong đề thi, việc sử dụng một đoạn trích, một phát biểu nào đó để làm bài đọc hiểu, soạn ra các câu hỏi để đánh giá mức độ thí sinh hiểu nội dung của bài đọc là việc làm bình thường, không thể coi đây là “đạo văn”. Theo đó, đề thi không phải một công trình khoa học, một luận văn, hay một bài báo viết, bắt buộc phải dẫn nguồn, nên việc không dẫn nguồn không thể coi là “đạo văn”.

Bộ cũng cho biết, sau khi đã kiểm tra, so sánh 2 bài đọc hiểu của đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 với các bài đọc hiểu mà bài báo dẫn ra từ các nguồn trên Internet, các chuyên gia thấy rằng so với các bài trên mạng, các đoạn văn trong hai bài đọc hiểu này đã được tu chỉnh, thay đổi một số ngôn từ thành đoạn văn trong sáng và dễ hiểu hơn, phù hợp với các chủ điểm có trong chương trình trung học phổ thông. Các câu hỏi trong bài đọc của đề thi không trùng với các câu hỏi được dẫn ra trong các bài đọc lấy từ Internet mà bài báo dẫn ra.

Về ý kiến cho rằng có  sai sót trong cách dùng từ, hành văn ở các bài đọc, theo các chuyên gia, cách chọn từ trong câu là tùy thuộc sở thích văn phong của từng người. Các câu, từ trong đề thi đều lấy chuẩn mực là từ điển, sách giáo khoa, sách ngữ pháp đang lưu hành và không có gì sai phạm về văn phạm, về ngữ pháp. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh về việc sẽ chỉ đạo Ban đề thi nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để công tác biên soạn đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng những năm sau được tốt hơn.

Thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

Ngày 27-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ký quyết định thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 với 35 thành viên. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, các thành viên còn lại là đại diện của 2 ĐH Quốc gia, các trường ĐH vùng và các trường ĐH dân lập. Được biết, thông thường sẽ có 3 phương án điểm sàn để trình hội đồng xem xét quyết định. Những phương án này được xây dựng dựa vào kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các khối và phải đảm bảo chất lượng tuyển chọn đầu vào, đảm bảo cơ cấu vùng miền, xã hội và đảm bảo tính chủ động cho các trường trong công tác xét tuyển.

Mức điểm sàn các năm gần đây đều được chọn ở mức 13, 14, 15 điểm. Việc xác định điểm sàn thông thường sẽ áp dụng sao cho số thí sinh đạt điểm sàn phải vượt số chỉ tiêu được giao tốt nhất gấp 2 - 3 lần. Kể từ khi các trường CĐ tổ chức thi theo đề chung của Bộ nên điểm sàn CĐ và ĐH được xác định riêng. Tuy nhiên, Hội đồng điểm sàn sẽ có quyết định cuối cùng về mức điểm sàn trước ngày 10-8. Sau khi có điểm sàn các trường căn cứ vào đó xác định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường mình trước 20-8.

Bảo Anh