Bộ đôi tiền án đầy mình rủ nhau trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hơn kém nhau đến 16 tuổi, nhưng Phí Đại Lợi và Lương Văn Mai có một điểm chung là “khoác” lên mình vài tiền án. Để kiếm tiền chi tiêu cá nhân, cả hai vốn có thâm niên trộm cắp tài sản lại rủ nhau cùng tiến...

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phí Đại Lợi (SN 1984) trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và Lương Văn Mai (SN 2000) trú tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 18-7, CAH Mỹ Đức tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị H, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức về việc gia đình bị trộm cắp tài sản. Theo trình báo của chị H, do đi ngủ quên khóa cửa nên kẻ gian đã đột nhập, lấy đi 1 điện thoại OPPO F3, 1 túi xách bên trong có hơn 4 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng tây 3 chỉ có mặt đá màu trắng và 1 xe máy Honda Lead, bên trong cốp xe có đăng ký xe, thẻ ATM và các giấy tờ tùy thân đều mang tên chị H.

Đối tượng Phí Đại Lợi

Đối tượng Phí Đại Lợi

Tiếp nhận đơn trình báo, vượt qua khó khăn vì giãn cách xã hội, lực lượng mỏng do nhiều CBCS phải đi trực chốt, không có nhân chứng chứng kiến vụ việc, cuối tháng 8/2021, sau một thời gian tích cực điều tra truy xét, Đội Cảnh sát hình sự CAH Mỹ Đức đã làm rõ đối tượng đột nhập khoắng sạch tài sản nhà chị H là Phí Đại Lợi và Lương Văn Mai.

Cơ quan CSĐT - CAH Mỹ Đức đã triệu tập 2 đối tượng về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Lợi và Mai thừa nhận hành vi trộm cắp tại nhà chị H vào đêm 17-7...

Rạng sáng 17-7, Lợi - Mai đã từ xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội tới xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức nhưng không “săn được mồi”. Quyết không bỏ cuộc, đến 23h cùng ngày, Lợi tiếp tục bảo Mai chở “đi làm”. Mai đồng ý và chở Lợi đến khu vực xã Hương Sơn rồi đi về.

Đối tượng Lương Văn Mai

Đối tượng Lương Văn Mai

Khi đi qua nhà chị Trịnh Thị H, Lợi thấy cửa nhà không khóa nên đi vào “ôm trọn bộ”. Tài sản trộm cắp được, Lợi mang bán chiếc xe máy Honda Lead cho người tên Đông ở xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa được số tiền 7 triệu đồng. Chiếc điện thoại Lợi cho con gái Đông sử dụng. Sợi dây chuyền Lợi bán cho Mai lấy 2,7 triệu đồng.

Khi hỏi về nhân thân lai lịch hai đối tượng, chỉ huy Đội CSHS - CAH Mỹ Đức cho hay: Trước đây, nhà Phí Đại Lợi ở Quảng Ninh, sau đó chuyển về Thái Bình. Năm 2001, khi mới 17 tuổi, Lợi sa vòng lao lý với tội danh phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 12 tháng tù giam. Liền sau đó, cứ chu kỳ 3, 4 năm Lợi lại có thêm một tiền án, khi thì của TAND tỉnh Quảng Ninh, lúc lại Bắc Giang, rồi Lạng Sơn.

Gần đây nhất vào năm 2017 là bản án 36 tháng tù giam do TAND huyện Sóc Sơn Hà Nội tuyên phạt đều với tội danh trộm cắp tài sản. Ở cái tuổi 37, Phí Đại Lợi đã có đến 5 tiền án, thời gian thi hành án có lẽ nhiều hơn ở nhà. Kém Lợi đến 16 tuổi nhưng lại cùng chung ý tưởng, Lương Văn Mai dù mới ngoài 20 nhưng cũng đã có 2 tiền án đều tội danh trộm cắp tài sản.