Bộ đôi gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm tài sản

ANTĐ - Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT, CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Long (SN 1984, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, ở ngõ 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Long và Tuấn Anh cùng tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 11-5, tổ công tác CAP Thanh Lương phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ Nguyễn Kim Long và Đoàn Tuấn Anh do trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 5S ở số nhà 85 đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương. Tài sản phi pháp này sau đó bị các đối tượng bán được 1,6 triệu đồng  rồi chia nhau ăn tiêu.

Từ vụ án trên, Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng cùng CAP  Thanh Lương mở rộng điều tra, xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ đột nhập nhà dân, trộm tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điển hình, ngày 8-5, Long và Tuấn Anh lang thang đến trước cửa hàng hoa (số 190 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), phát hiện sơ hở của chủ cửa hàng. Lập tức, Tuấn Anh cảnh giới để Long trà trộn vào cửa hàng, lấy trộm chiếc điện thoại di động LG. Trên đường đi, đến số nhà 17, ngõ 145 Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Tuấn Anh tiếp tục cảnh giới để Long vào trộm cắp được chiếc điện thoại iPhone 4S… 

Theo CQĐT, Nguyễn Kim Long có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản; còn Đoàn Tuấn Anh có 1 tiền sự. Hai đối tượng này đều đã có gia đình, nhưng không có nghề nghiệp ổn định nên thường rủ nhau đi trộm cắp. CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục khai thác mở rộng.