Bộ đôi dụ dỗ phụ nữ “việc nhẹ lương cao” để ép bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin không đúng sự thật, Thịnh và đồng bọn lừa nhiều phụ nữ đi làm hưởng lương cao và sau đó ép họ bán dâm. Khi các nạn nhân phản ứng, các đối tượng bán vào quán karaoke…

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Thịnh (SN 1995, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Mua bán người”.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2013, Thịnh bị TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xử phạt 36 tháng tù về hai tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Năm 2015, Thịnh tiếp tục bị TAND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xử phạt 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2016, Thịnh bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Bộ đôi mua bán người (hàng trên, bên trái) và một số bị cáo liên quan tại phiên tòa...

Bộ đôi mua bán người (hàng trên, bên trái) và một số bị cáo liên quan tại phiên tòa...

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Phong (SN 2004, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị xét xử về tội “Mua bán người” và tội “Đánh bạc”. Bị cáo Nguyễn Văn Tụng (SN 1982, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, 10 bị cáo khác cũng bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, qua mạng xã hội Facebook, tháng 4-2023, Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Văn Phong quen biết nhau. Sau đó, Thịnh bàn bạc với Phong tìm kiếm những phụ nữ và đưa đến các quán karaoke tại địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để bắt họ sử dụng trái phép chất ma túy và bán dâm cho khách.

Thịnh thỏa thuận trả công cho Phong từ 2-3 triệu đồng/ người, khi Phong tìm được khách cho Thịnh. Do muốn nhận được tiền công từ Thịnh, Phong sử dụng mạng xã hội Facebook đăng thông tin không đúng sự thật như: làm việc có lương cao, không phải quan hệ tình dục.

Thấy thông tin hợp lý, chị D (quê Hòa Bình) đồng ý đi làm cho Phong và Thịnh. Ngoài chị D, Thịnh còn tự đăng thông tin không đúng sự thật để chị T (quê Đắk Nông) đi làm cho Thịnh.

Khi chị D và chị T đi làm, Thịnh bắt hai chị phải bán dâm. Chị D và chị T không đồng ý, bị Thịnh bán với giá 20 triệu đồng và 24 triệu đồng cho vợ chồng Nguyễn Phương Thảo (SN 2000), ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, là chủ quán karaoke Gia Hưng.

Quá trình điều tra hành vi mua bán người của Phong, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Tụng.

Theo đó, năm 2019, Tụng tìm trên mạng xã hội và truy cập vào một trang wed, sau đó được trang wed này hướng dẫn mở tài khoản để đánh bạc.

Sau khi có tài khoản đánh bạc, Tụng đã tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Căn cứ theo tỷ lệ, Tùng được hưởng bất hợp pháp một phần từ số tiền trên.

Khép lại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thịnh 8 năm tù về tội “Mua bán người”; tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 4 năm 9 tháng tù về hai tội “Mua bán người” và “Đánh bạc”.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Văn Tụng bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo khác cũng lần lượt bị áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội về tội “Đánh bạc”