Bộ đôi cướp tài sản “xe ôm công nghệ” đụng ngay tổ tuần tra Công an phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự ổ nhóm đối tượng có hành vi cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu công an các phường, đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.

Ngày 4-1-2021, tổ công tác Công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra trên địa bàn và nghe tiếng hô “cướp” đã đuổi theo 2 nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe Honda Dream không có BKS. Đến khu vực Ao Chùa, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác cùng với người dân đã bắt giữ được một đối tượng, đối tượng còn lại chạy thoát.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1982) trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Đối tượng chạy thoát tên là Ngô Văn Quyết (SN 1999) trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Cả hai vừa rủ nhau cướp tài sản của những người lái “xe ôm công nghệ”.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàn và Ngô Văn Quyết

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàn và Ngô Văn Quyết

Cơ quan Công an đã tiến hành dẫn giải đối tượng cùng tang vật và người liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Hoàn và Ngô Văn Quyết quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi ra tù Hoàn và Quyết thường xuyên gặp nhau. Khoảng 1h sáng 4-1-2021, Hoàn và Quyết rủ nhau đi cướp tài sản. Cả hai cùng bàn bạc, lên kế hoạch phân công vai trò của từng đối tượng. Hoàn tìm những người lái “xe ôm công nghệ”, thuê chở đến một địa chỉ nào đó, rồi mượn điện thoại của người lái “xe ôm” để gọi cho người đến đón.

Mục đích của việc làm này là để nhìn thấy mật khẩu điện thoại. Khi người lái “xe ôm” cho mượn điện thoại để gọi, Hoàn sẽ báo Quyết địa chỉ và Quyết đi xe máy đến đó chờ sẵn.

Quyết chuẩn bị sẵn dùi cui điện và một con dao gấp để làm hung khí cướp tài sản. Thống nhất kế hoạch, Quyết điều khiển xe Honda Dream không BKS, chở Hoàn đi đến đoạn đường Nguyễn Chánh thì gặp anh Vi Văn K, trú tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, là lái “xe ôm công nghệ” đang đứng chờ khách.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Hoàn hỏi anh K có lái xe về phường Phú Đô không, anh K thỏa thuận giá là 30.000 đồng. Đến nơi, Hoàn nói mượn điện thoại để gọi cho bạn đến đón, anh K liền đưa chiếc điện thoại OPPO RENO 4 của mình cho Hoàn mượn. Hoàn gọi cho Quyết và báo địa chỉ, một lúc sau, Quyết điều khiển xe máy Honda Dream đi đến, Hoàn liền cầm điện thoại của anh K lên xe Quyết ngồi. Còn Quyết cầm 1 dùi cui điện bật lên rồi dí vào người anh K và đe dọa.

Quyết và Hoàn cướp điện thoại của anh K rồi tẩu thoát. Anh K liền tri hô “Cướp” và tổ công tác CAP Phú Đô đuổi theo bắt giữ được Nguyễn Ngọc Hoàn. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác CAP Phú Đô đã tiếp tục bắt giữ được Ngô Văn Quyết.

Tiến hành định giá, chiếc điện thoại của anh Vi Văn K, cơ quan công an xác định chiếc điện thoại này có giá trị hiện tại là 5 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Ngọc Hoàn và Ngô Văn Quyết khai nhận đã cùng gây ra một vụ cướp tài sản khác cũng với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc xảy ra trước thời điểm các đối tượng bị bắt 1 ngày. Rạng sáng 3-1, cả hai đi đến gần cầu vượt Phú Đô, nhìn thấy anh Bùi Ngọc H đang chạy “xe ôm công nghệ” chờ khách. Anh H chở Hoàn đến đường Sa Đôi.

Tại đây, Hoàn hỏi mượn điện thoại của anh H để gọi điện thoại cho bạn gái ra đón. Anh H mượn chiếc điện thoại thì Hoàn cầm điện thoại ngồi lên xe Quyết. Anh H đòi điện thoại thì Quyết cầm 1 chiếc dùi cui điện bấm kêu xẹt xẹt và đe dọa đánh anh H rồi tẩu thoát.