Bộ đôi chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ đưa vào quán karaoke làm nhân viên phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội “Dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp”.

Danh tính 2 đối tượng gồm Trần Thị Hoa (SN 1999, trú tại xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Văn Phi (SN 1997, trú tại xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc

Theo tài liệu điều tra, tối 5-8-2-24, 8 nam thanh niên đến quán karaoke Ngây Ngất thuộc địa bàn thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để hát tại phòng Vip 3 của quán đã yêu cầu 9 nhân viên nữ vào phòng phục vụ hát. Sau khi vào phòng hát, các nhân viên và khách đã có hành vi trái với thuần phong mĩ tục, thể hiện lối sống sa đọa…

Khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Tân Trường tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện và bắt giữ. Cơ quan Công an đã đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của hai đối tượng Hoa và Phi điều hành đường dây chuyên cung cấp nhân viên phục vụ cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và lân cận.

Theo đó, bộ đôi này quen biết nhau trong thời gian làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đầu năm 2022, nắm bắt được nhu cầu thuê nhân viên phục vụ khách hát, Hoa và Phi bàn nhau việc dụ dỗ những cô gái trẻ để cung cấp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng với mục đích thu lợi.

Hoa có vai trò tìm kiếm, quản lý nhân viên và liên hệ với các quán karaoke để điều nhân viên đến các quán karaoke phục vụ khách, còn Phi là người điều hành chung, xử lý những việc phát sinh, bố trí người đưa đón nhân viên. Lợi nhuận thu được, Hoa và Phi sẽ chia đều.

Hoa đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng các tin, bài với nội dung dụ dỗ, lôi kéo, tìm nhân viên như: cần tìm nhân viên nhà hàng, công việc rót bia cho khách, dọn dẹp quán, lương từ 7-8 triệu đồng/tháng; công việc lương ổn định, được nuôi ăn ở...

Sau khi tìm được nhân viên, Hoa sẽ chủ động cung cấp địa chỉ để họ đi đến Cẩm Giàng. Sau đó, Hoa và Phi ra đón rồi đưa họ về phòng thuê trọ tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc. Tại đây, Hoa và Phi xem ngoại hình, hỏi cụ thể về độ tuổi rồi thông báo cho những người này biết về công việc của họ là đi phục vụ khách tại các phòng hát karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Sau khi những người này đồng ý, Hoa và Phi sẽ trả tiền công với mỗi người theo giờ làm việc. Để dụ dỗ, lôi kéo người làm việc, Hoa ứng tiền để nhân viên mua sắm quần áo, đồ trang điểm và những vật dụng cần thiết để đi làm, trang điểm hàng ngày.

Đồng thời, Hoa và Phi còn thuê Hoàng Văn Phong (SN 2002, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) và Đặng Lương Thành Giang (SN 2007, trú tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ) đưa đón nhân viên đến các quán karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12-2023 đến tháng 7-2024, bộ đôi này đã dụ dỗ được 8 thiếu nữ là người dưới 18 tuổi làm nhân viên phục vụ các quán hát karaoke cho mình. Trong số này, có một trường hợp đang là học sinh lớp 8; 7 trường hợp còn lại đều sinh sống ở các xã vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bị dụ dỗ, đưa vào làm việc tại các quán karaoke, các nạn nhân phải tiếp khách, làm việc trong môi trường “nhạy cảm”, không phù hợp với lứa tuổi.