Con tâm thần giết mẹ, chém bố

Con tâm thần giết mẹ, chém bố

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Tính (SN 1982 -ảnh, ở xã Long Can, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), đồng thời hoàn thành các thủ tục để trưng cầu giám định tâm thần đối với Tính. Phan Văn Tính được xác định là hung thủ sát hại dã man mẹ đẻ và chém trọng thương bố mình.

50 tên cướp biển, tay dao tay súng, xông vào chúng em

50 tên cướp biển, tay dao tay súng, xông vào chúng em

ANTĐ - “Tàu em đang đánh cá thì tụi cướp băng tới rất nhanh. Cùng lúc khoảng 50 tên ập lên bong tàu, tay dao tay súng, uy hiếp toàn bộ thủy thủ đoàn”- thủy thủ Lưu Đình Sơn thuật lại thời khắc kinh hoàng, bị hải tặc Somalia tấn công.
Trên luật pháp là đạo đức con người

Trên luật pháp là đạo đức con người

ANTĐ - Trong những ngày vừa qua, Báo ANTĐ liên tiếp nhận được những ý kiến của bạn đọc, chia sẻ nỗi đau xót của ông bố đã bóp cổ chết đứa con trai nghiện ngập. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với cơ quan điều tra và tham khảo ý kiến luật sư, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vụ án đau lòng này.
Liệt hai chân, ngồi xe lăn vẫn đi bán ma túy

Liệt hai chân, ngồi xe lăn vẫn đi bán ma túy

ANTĐ - TAND thành phố Yên Bái vừa đưa ra xét xử 2  bị cáo Trịnh Xuân Hạnh (SN 1986, trú tại thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên) và Lê Phương Thảo (SN 1986, trú tại thôn 12, xã Việt Thành, Trấn Yên về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.
Có luật mà vẫn không chặn được

Có luật mà vẫn không chặn được

ANTĐ - Thêm một vụ ngược đãi trẻ em giữa lòng Thủ đô vừa bị phát giác khiến dư luận hết sức bất bình. Nạn nhân là một em bé mới 10 tuổi bị chính bố đẻ hành hạ dã man như thời trung cổ. 
Lợi dụng bị hai chân bị khuyết tật để đi bán ma túy

Lợi dụng bị hai chân bị khuyết tật để đi bán ma túy

ANTĐ - Ngày 18-4, CATP. Yên Bái cho biết vừa tiến hành khởi tố đối tượng Trịnh Xuân Hạnh (SN 1986, trú tại thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên) và Lê Phương Thảo (SN 1986, trú tại thôn 12, xã Việt Thành, Trấn Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bố vợ hô cướp, con rể bị ăn đòn hội đồng

Bố vợ hô cướp, con rể bị ăn đòn hội đồng

ANTĐ - Khi Tuấn và một số thành niên đến định "đón con" về, bố vợ hô hoán là cướp. Một số người dân trong thôn tưởng thật đã kéo ra đánh, đập phá xe taxi và xe máy, khiến một người bị thương.
 “Tôi không ngờ Dưỡng dám làm như vậy”

“Tôi không ngờ Dưỡng dám làm như vậy”

ANTĐ - Khoảng 20h30 ngày 18-2, tôi trực tiếp nhận được cuộc điện thoại từ người nhà của Dưỡng. Người đầu dây nói muốn xin gặp tôi, gặp Ban công an xã để trình bày việc Dưỡng vi phạm pháp luật. Qua điện thoại, người đầu dây chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng tôi lại có linh cảm khác thường. Dưỡng từ bé ở làng vốn hiền lành, chưa tiền án, tiền sự và hầu như chẳng gây gổ với ai bao giờ. Dưỡng lấy vợ cùng làng, và khoảng năm 2007, 2008 ra Hà Nội làm ăn. Việc Dưỡng vi phạm và có người nhà gọi điện đến trình bày, chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng.
Những kiểu phạm tội... quái đản

Những kiểu phạm tội... quái đản

ANTĐ - Bắt người giúp việc dội nước nóng vào âm hộ, dùng miệng để dọn bỉm, hay ép ăn ớt, ép ăn phân người. Tưởng như đó khó có thể xảy ra trong cả trí tưởng tượng nhưng đó là chuyện thực, mà chuyện thực lại xảy ra ngay tại Hà Nội. Đó cũng là nội dung đơn tố cáo của bà Phạm Kim Phương (SN 1953) ở Ứng Hòa, Hà Nội. Và đó không chỉ là một vụ án duy nhất mà đối tượng đã có hành vi phạm tội dã man tàn độc để hành hạ làm nhục người khác. Những hành vi phạm tội một cách quái đản như vậy đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây.
4 giờ trong tay “Hoạn Thư”

4 giờ trong tay “Hoạn Thư”

ANTĐ - Chắp nối lời kể đứt đoạn của 2 cô gái bị đánh ghen là chuỗi bi kịch đẫm nước mắt, kèm theo đó là nỗi lo nơm nớp sợ bị trả thù…