Bộ Công an Việt Nam đón nhận Huân chương Hữu nghị do Nhà nước CHDCND Lào trao tặng

ANTĐ - Ngày 19/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thiếu tướng Somkeo Silavong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào đã sang thăm, dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Bộ Công an Việt Nam Huân chương Hữu nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang (thứ 4 từ phải sang); Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong (thứ 5 từ phải sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước CHDCND Lào trong ngày vui trọng đại, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào nói chung, lực lượng Công an hai nước nói riêng đã luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết lập nên những thành tích to lớn. Trong suốt chặng đường 70 chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự đóng góp, giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào và lực lượng Công an Lào.

Thay mặt Bộ An ninh Lào, đồng chí Somkeo Silavong chúc mừng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tròn 70 năm; khẳng định với mối quan tâm sâu sắc, lực lượng Công an nhân dân Lào luôn theo dõi sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ An ninh Lào sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với lực lượng Công an Việt Nam, không ngừng đổi mới, đưa việc hợp tác giữa hai Bộ phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong (bên trái) trao tặng Huân chương Hữu nghị
cho Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt, đón nhận. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong đã trao tặng Bộ Công an Việt Nam Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm ghi nhận sự trưởng thành, lớn mạnh và những thành tựu to lớn mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua.

Bày tỏ niềm vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý, Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lực lượng Công an nhân dân Lào đã giành phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào tặng Bộ Công an Việt Nam; mong muốn Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp, không ngừng làm phong phú, phát triển quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước.