Bộ Công an vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy kho hàng sau chợ Vinh

ANTD.VN -Ngọn lửa bốc lên rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho để hàng rộng 2.000 mét vuông sau chợ Vinh. Lực lượng PCCC đã phải huy động nhiều xe cứu hỏa và chiến sỹ công an đến hiện trường để dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, hàng trăm tấn hàng hóa bị thiêu rụi, nhiều tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Ngày 10-12, Bộ công an đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi kho hàng sau chợ Vinh xảy ra vào chiều ngày 9-12 vừa qua.

Như thông tin đã đưa, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14h ngày 9-12 tại kho hàng rộng hàng nghìn mét vuông ở khu vực Bến Đền (nằm sau chợ Vinh), phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, đám cháy bất ngờ bùng lên rồi lan rộng khiến khói đen nhanh chóng bao trùm lấy kho hàng.

Bộ Công an vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy kho hàng sau chợ Vinh ảnh 1

Sau trận hỏa hoạn, hàng trăm tiểu thương trắng tay, lâm cảnh nợ nần

Lúc này, trong kho có rất nhiều bánh kẹo của tiểu thương để bán trong dịp tết sắp đến. Phát hiện đám cháy, hàng trăm tiểu thương nhanh chóng vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Nghệ An đã điều hàng chục cán bộ, chiến sỹ và xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.

Đến 15h 20’ chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã khiến hàng chục tấn hàng hóa của hàng trăm tiểu thương cháy rụi, nhiều người lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần vì nhiều tài sản đều bị cháy.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, một phần nhà kho bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều kiốt để hàng như quần áo, chăn đệm, đồ nhựa, hàng tạp hóa bị cháy sạch. Hiện tại, chưa thống kê được chính xác thiệt hại nhưng qua vụ cháy, nhiều tiểu thương trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.