Bộ Công an và Thành phố Hà Nội khen thưởng chiến công xuất sắc của Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều nay (29-10), Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 23-10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, dự hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao khen cho các tập thể tham gia điều tra, khám phá án

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao khen cho các tập thể tham gia điều tra, khám phá án

Thông tin nhanh về kết quả điều tra ban đầu vụ án, Đại tá Nguyễn Bình, -Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, sáng sớm ngày 24-10, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, ở thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) về việc con gái chị là cháu Trần Thuý Hiền (SN 2002; sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) đi học từ sáng ngày 23-10, sau đó mất tích.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định khen thưởng của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định khen thưởng của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức điều tra, xác minh. Đến ngày 26-10, CATP đã làm rõ vụ việc, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án. Đến thời điểm này, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam bị can 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.



Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau khi nghe CATP Hà Nội báo cáo; nắm được nội dung diễn biến và quá trình khám phá vụ án, Đảng uỷ Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen đến các tập thể, cá nhân tham gia phát hiện, tổ chức điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, thu hồi vật chứng phục vụ cho công tác điều tra vụ án sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao Công an Hà Nội thường xuyên triển khai các biện pháp phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó nhiều mô hình, kế hoạch được nhân rộng các địa phương trên toàn quốc. "Các vụ việc xảy ra từ trước đến nay, Công an Hà Nội đều có kinh nghiệm, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng để tổ chức điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án", Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, và nhấn mạnh: “Vụ án xảy ra ở huyện Thường Tín cũng là một trong những vụ mà CATP Hà Nội đã thụ lý, tổ chức điều tra nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng phạm tội. Đây là những thành tích đáng ghi nhận trong kế hoạch đảm bảo ANTT của Bộ Công an, CATP Hà Nội bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII".

Nêu, phân tích quy luật hoạt động chung của tội phạm giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có giải pháp tốt hơn, chủ động hơn, từ đó có biện pháp phòng ngừa, răn đe, đấu tranh hiệu quả, cũng như phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, gợi mở Công an Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn; có sự đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi sự việc, để từ thành phố đến phường xã đảm bảo có những biện pháp, mô hình tốt nhất đảm bảo an ninh, an toàn, giữ bình yên cho nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ- Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục duy trì, xây dựng, triển khai những kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô./.

Nhận định chính xác hung thủ

Trao đổi với các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết: thông tin vụ án xuất phát từ việc trình báo mất tích; gia đình nạn nhân đi tìm kiếm không có kết quả nên đã báo cơ quan Công an. Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc khẩn trương, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, điện thoại nạn nhân tắt, nhân chứng không có, cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm.

Lực lượng Công an đã được huy động tối đa để vào cuộc, dựng lại toàn bộ diễn biến sau đó xác định được tang vật vụ án và tìm đối tượng. Ngày 26-10, khi bị đưa về cơ quan Công an, đối tượng không nhận tội. Song qua đấu tranh, tôi khẳng định đối tượng này chính là nghi phạm xâm hại, cướp tài sản của nạn nhân. Đêm cùng ngày thì đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.