Bộ Công an tiếp xã giao Đại sứ các nước

ANTĐ - Chiều 22-1, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao 4 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Australia và Cộng hòa hồi giáo Iran tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà tặng ông Hugh Borrowman, 

Đại sứ Cộng hòa Australia tại Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng bà Jutta Frasch, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; Ông Hossein Alvandi Bechineh, Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran tại Việt Nam; Ông Hugh Borrow man, Đại sứ Cộng hòa Australia tại Việt Nam và bà Camilla Mellander, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam và chúc các Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách được giao trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân Việt Nam với Chính phủ, nhân dân các nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật các nước nói riêng lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã có quan hệ truyền thống, gắn bó và có sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực… với Chính phủ, nhân dân Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Australia và Cộng hòa hồi giáo Iran nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước nói riêng; trong đó có đóng góp tích cực của các vị đại sứ. 

Tại buổi tiếp, các đại sứ đều đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước nêu trên, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Australia và Cộng hòa hồi giáo Iran, nhất là trong hợp tác đào tạo; hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…