Bộ Công an thông tin về “đại án” tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Chiều 4-10, tại buổi họp báo quý 3-2024, đại diện Bộ Công an đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án tại 4 doanh nghiệp trên từ đầu năm nay và đều đang trong quá trình điều tra. Đây đều là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can với các tội danh như “Vi phạm quy định về kế toán”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”... xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.

Đến nay, Cục đang tập trung điều tra, củng cố tài liệu để chứng minh các sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, nhằm xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Hiện, trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Cục đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 lượng vàng...

Với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về các tội danh như “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...

Còn ở dự án Sài Gòn - Đại Ninh, cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời tại buổi họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời tại buổi họp báo

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã trả lời một số câu hỏi về quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Cây xanh Công Minh).

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gia hạn điều tra lần 1. Đến nay, cơ quan chức năng xác định một số đối tượng trong vụ Cây xanh Công Minh đã thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia đấu thầu từ giai đoạn xây dựng mức đầu tư dự án, bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu.

Hiện, Bộ Công an đã yêu cầu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu để làm rõ hành vi, trách nhiệm các đối tượng liên quan.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của doanh nghiệp tham gia đấu thầu và được trúng thầu…