Bộ Công an: Quán triệt các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo ANTT

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 15-1, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết liên quan đến công tác bảo đảm ANTT được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tám.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội đã thông qua 18 dự án luật và 5 nghị quyết; trong đó có Luật CAND (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: “Đây là những luật, nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước, thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật …”.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, hiện Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện. “Ngay sau hội nghị này, các đồng chí có trách nhiệm báo cáo, tham mưu với cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.