Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

ANTD.VN - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Ngay sau khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành, Ngày Pháp luật được Chính phủ công bố. Hàng năm, Bộ Công an đều ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Đến nay, sau 5 năm, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, có sức lan tỏa đặc biệt trong lực lượng CAND, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đây cũng là dịp để mỗi CBCS CAND nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật, qua đó, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, sự thành công của cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013” đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng CAND trong 5 năm triển khai thực hiện.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ mít tinh Ngày Pháp luật

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong đó, công an các đơn vị, địa phương cần tích cực triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi hành pháp luật; tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, các văn bản pháp luật mới ban hành, thông tin về hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, cải cách tư pháp, cải cách hành chính cần được tăng cường với nhiều hình thức.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần gương mẫu trong học tập, nâng cao trình độ pháp luật. Mỗi cán bộ chiến sỹ phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 38 tập thể, 101 cá nhân đã được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 và hưởng ứng Ngày Pháp luật.