Bộ Công an không điều tra nghi án tuyển Việt Nam bán độ AFF Cup

ANTĐ - Trận thua 2-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014 chưa có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không tiếp tục điều tra.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2014 của Bộ Công an vào sáng nay 26-12, khi nói về việc VFF đề nghị vào cuộc điều tra nghi án bán độ trận Việt Nam - Malaysia thuộc khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình ngày 11-12,

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, cho biết đó mới chỉ là phát ngôn, chưa có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không tiếp tục điều tra.

Với phát biểu này của cơ quan điều tra, có thể hiệu công tác điều tra vụ nghi án sẽ chấm dứt tại đây. Vấn đề đặt ra, ai sẽ trả lại danh dự, công bằng cho các tuyển thủ sau thời gian họ bị quy chụp là bán độ, phải sống trong sự soi xét từ nhiều phía?

Bộ Công an không điều tra nghi án tuyển Việt Nam bán độ AFF Cup ảnh 1

Nhiều tuyển thủ đã lăn xả vì màu cờ sắc áo tại AFF Cup vừa qua

Trở lại với trận thua Malaysia, ngày 12-12, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu với báo chí bày tỏ suy nghĩ về trận thua mà người đứng đầu VFF cho là bất thường và cho biết, sẽ mời cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm tới nơi tới chốn.

Chia sẻ với Báo ANTĐ, HLV Lê Thụy Hải nói: "Tôi không bình luận gì việc ông Dũng (Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng), nghi ngờ ai, hay nói gì với báo chí. Anh là lãnh đạo, anh có quyền nghi ngờ, nhưng nói gì, làm gì phải tế nhị và nghĩ đến hệ lụy. Khi một người là Chủ tịch VFF, đứng đầu tổ chức quản lý bóng đá mà lên báo phát biểu như vậy thì người ta sẽ nhìn cầu thủ với ánh mắt khác. Vậy thì những người đã đổ mồ hôi, thậm chí cả máu cho đội tuyển ở AFF Cup giờ lại bị soi xét, hoài nghi liệu có công bằng với họ?"

Còn chuyên gia Vũ Mạnh Hải - cựu cầu thủ Thể Công, cho đó là phát ngôn bất nhẫn với các tuyển thủ. Ông Hải nói: "Sự hoài nghi của ông Dũng xúc phạm tới các cầu thủ, nghề nghiệp của họ. Không thể nói như vậy được trong tình hình dư luận đang tập trung vào một trận thua hết sức tai hại. Là lãnh đạo thì cần gánh một phần trách nhiệm rất lớn, chứ không thể nói như vậy để buông bỏ, thiếu tinh thần xây dựng".

Bộ Công an không điều tra nghi án tuyển Việt Nam bán độ AFF Cup ảnh 2

Các chuyên gia cho rằng Chủ tịch VFF phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình vì đã làm ảnh hưởng tới danh dự, sự nghiệp các tuyển thủ

Trao đổi với phóng viên vào chiều nay 26-12-2014, sau khi Bộ Công an thông tin sẽ không tiếp tục điều tra vụ việc, chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cho rằng: "Tôi nghĩ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nên có lời công khai xin lỗi hoặc ít nhất là một động thái gì đó thể hiện sự chia sẻ với các tuyển thủ, để họ cảm thấy mình được an ủi sau những tổn hại vì phát ngôn của ông chủ tịch".

Ông Hải cũng cho rằng trận thua của ĐT Việt Nam giờ dừng là lý do chuyên môn. Vì vậy, VFF phải có tổng kết về trận thua, cũng như về cả giải đấu và nhận một phần trách nhiệm, thay vì im lặng và đá quả bóng trách nhiệm về phía Ban huấn luyện, cũng như hướng dư luận vào một nghi án không có thật để trốn tránh trách nhiệm.