Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 18-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tướng - Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan t
thông tấn, báo chí

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan trong thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền báo chí đồng hành cùng lực lượng CAND. Chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công và sự cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí trong mỗi chặng đường cách mạng, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định đội ngũ báo chí Cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng CAND trên trận tuyến vì an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước khác, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới; báo chí cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Kịp thời phản ánh thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; phát hiện, biểu dương những tấm gương vượt khó khăn; cổ vũ tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng hình tượng đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tướng – Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen nhau, đòi hỏi những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin, vì lợi ích, an ninh quốc gia, vì quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.