Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng: Phối hợp trong sự thống nhất cao

ANTĐ - Đó là nội dung chính của hội nghị giao ban Bộ Công an- Bộ Quốc phòng thực hiện NĐ 77/2010/NĐ - CP của Chính phủ, diễn ra hôm nay, 10-1.

Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Trong năm 2011, lực lượng Công an-Quân đội các cấp đã chủ động trao đổi, kiểm tra xác minh nhiều thông tin có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng. Từ đó chủ động nắm chắc tình hình, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình và chủ động triển khai kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Bên cạnh đó, lực lượng Công an- Quân đội các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiến hành vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng thế trận ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh-an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trong năm 2011 đã đạt nhiều kết quả, chiến công trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy…

Tại hội nghị, những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng của năm công tác 2012 để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện NĐ 77 đã được lãnh đạo Bộ Công an-Bộ Quốc phòng bàn thảo, thống nhất cao. Trong đó, nội dung quan trọng là phối hợp triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo ANCT, TTATXH, các ngày lễ, những sự kiện chính trị quan trọng và đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân.