Bố con, chú cháu ‘rủ nhau’ vào tù vì chém người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để giải quyết mâu thuẫn từ trước, Minh mang kiếm, tìm chém anh Lai. Hay tin, chú rồi bố của nam thanh niên này lập tức đi theo để đánh hội đồng. Đòn thù từ 3 đối tượng khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Tất Minh (SN 1991), Nguyễn Tất Mận (SN 1961), Nguyễn Tất Thể (SN 1969), cùng trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương về tội Giết người.

Minh cùng cha và chú trong phiên xét xử

Minh cùng cha và chú trong phiên xét xử

Theo đó, vào chiều 15/6/2020, do có mâu thuẫn từ trước nên Minh cầm kiếm đi chém anh Nguyễn Tất Lai (SN 1976, trú cùng xã). Hay tin, Nguyễn Tất Thể là (chú của Minh) và Nguyễn Tất Mận (cha của Minh) cũng đi theo.

Sau đó, 3 người nhà Minh đã xông vào tấn công hội đồng anh Nguyễn Tất Lai, chém vào đầu, mặt, người. Sau thời gian dài điều trị vết thương, anh Lai được trưng cầu giám định pháp y với kết quả bị tổn hại 84% sức khỏe.

Với hành vi của mình, Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể bị truy tố về tội Giết người; còn Nguyễn Tất Mận bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Minh 12 năm tù, Nguyễn Tất Thể 6 năm tù và Nguyễn Tất Mận 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội Giết người, buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại 240 triệu đồng.