Bố chồng hiến tinh trùng giúp con dâu sinh con

ANTĐ - Điều này có nghĩa là đứa trẻ sẽ được sinh ra từ sự kết hợp giữa trứng của con dâu và tinh trùng từ bố chồng. 

Một người đàn ông ở Hà Lan (mới trong độ tuổi 30 song bị vô sinh) đã mất 3 năm cố gắng thuyết phục vợ đồng ý nhận tinh trùng từ bố đẻ của anh ta để cặp đôi có thể có con.

Điều này có nghĩa là đứa trẻ sẽ được sinh ra từ sự kết hợp giữa trứng của con dâu và tinh trùng từ bố chồng.

Trên thế giới rất ít gặp những người hiến tinh trùng, trứng hoặc tử cung lại là các thành viên khác của cặp đôi đang cố gắng thụ thai.

Cặp đôi đang rất buồn vì chưa thể có con. Ảnh minh hoạ.

Các nhà nghiên cứu ở tạp chí Human Reproduction cho biết: Mặc dù sự dàn xếp này có thể có những thuận lợi của nó hơn là việc có người hiến tinh trùng là người lạ, song họ cũng có thể gặp một loạt các hậu quả như sự lẫn lộn về ai sẽ là bố của đứa trẻ.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này song phần lớn các chuyên gia đồng ý rằng những người trong cùng gia đình có thể trợ giúp sinh sản trong một số trường hợp.