Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII. 
Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính

Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính

ANTD.VN - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, năm 2021 Hà Nội sẽ có 9.003 biên chế hành chính.

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

ANTD.VN - Ngày 8-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14, khóa XII xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

ANTD.VN -  Chiều 30-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND.

Giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và chế độ

Giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và chế độ

ANTD.VN - Ngày 19-11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị đại hội

Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị đại hội

ANTD.VN - Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 21-9 đến ngày 27-9-2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm (tuần thứ 2, đợt 3) với 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.
Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

ANTD.VN -  Ngày 21/9/2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), cho ý kiến về dự thảo báo cáo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng (Bài 1): Thật đau xót nhưng không thể không làm

Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng (Bài 1): Thật đau xót nhưng không thể không làm

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ở mỗi giai đoạn cụ thể, công cuộc này luôn có những đặc điểm và giải pháp đấu tranh, phòng ngừa khác nhau, song đều hướng tới mục tiêu tổng quát là làm cho Đảng cũng như toàn bộ hệ thống chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương coi hiện tượng tham nhũng, lãng phí như “giặc nội xâm” cần phải tiễu trừ, nhằm lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2020), nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945/19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2020), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân”. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.