Bộ Chính trị đã làm việc với 48/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương chuẩn bị đại hội

ANTĐ - Từ ngày 15 đến 22-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (theo nhóm, có các đồng chí Ban Bí thư tham dự) đã làm việc tuần đầu đợt 2 với Ban Thường vụ 21 đảng bộ trực thuộc Trung ương, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

21 đảng bộ trực thuộc Trung ương gồm: 20 đảng bộ tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Yên Bái, Ninh Bình, Đắk Nông, Thái Bình, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Đắk Lắk) và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở Kết luận của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc, ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương tham dự, các đảng bộ nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ. 

Như vậy, tính đến ngày 22-8, Bộ Chính trị đã làm việc với 48/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 45 đảng bộ tỉnh, thành phố). Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ đều bảo đảm tốt các yêu cầu chung, chất lượng và hiệu quả.