Đâm chém kinh hoàng tại Trung Quốc, 2 người chết

Đâm chém kinh hoàng tại Trung Quốc, 2 người chết

ANTĐ - Hôm qua 17-8, một vụ đâm chém kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Diên Cát, thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc và giáp biên giới với Triều Tiên, khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. 
Bắc Kinh quản lý Internet và đội quân bình luận “50 xu”

Bắc Kinh quản lý Internet và đội quân bình luận “50 xu”

ANTĐ - Tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, chính quyền Bắc Kinh khẳng định Internet đã trở thành “chiến trường chính của ý thức hệ”. Duy trì thế thượng phong trong cuộc chiến ý thức luôn là ưu tiên hàng đầu của chế độ cầm quyền Trung Quốc. Chính chế độ này đã áp dụng các biện pháp hệ thống để kiểm soát thông tin và dư luận xã hội ​​trên Internet.
Hai chuyến bay đến Urumqi phải hạ cánh khẩn cấp

Hai chuyến bay đến Urumqi phải hạ cánh khẩn cấp

ANTĐ - Ngày 22-5, hai chuyến bay của Công ty hàng không Cát Tường Thượng Hải (Trung Quốc) – Juneyao Airlines trong hành trình từ Thượng Hải đến Urumqi đã phải hạ cánh khẩn cấp tại hai sân bay là Nam Kinh và Lan Châu. 
Chủ tịch tập đoàn quốc doanh Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Chủ tịch tập đoàn quốc doanh Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

ANTĐ - Ông Tống Lâm (ảnh), Chủ tịch Tập đoàn China Resources Holdings Co., một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, đang bị điều tra sau khi truyền thông nước này đăng tải thông tin ông Tống bị cáo buộc tham nhũng và có quan hệ ngoại tình với một nhân viên ngân hàng UBS của Thụy Sĩ. 
Cả trường mầm non cùng uống thuốc lạ: Kiểu xâm hại tinh vi

Cả trường mầm non cùng uống thuốc lạ: Kiểu xâm hại tinh vi

ANTĐ - Trung tuần tháng 3-2014,  dư luận Trung Quốc chấn động bởi loạt thông tin: nhiều trường mẫu giáo đã bị phát hiện ép trẻ uống thuốc kháng virus mà phụ huynh không hề được biết. Hơn 2.000 trẻ theo học tại các trường này đã phải theo dõi y tế, sau khi một số báo cáo nêu ra tác dụng phụ của thuốc là chán ăn, chóng mặt, đau bụng, đau chân, đổ mồ hôi, táo bón....
Không thể có các “nhà báo tự do”, nhà báo ngoài vòng pháp luật

Không thể có các “nhà báo tự do”, nhà báo ngoài vòng pháp luật

ANTĐ - Có thể nói vai trò của Internet, các kỹ năng của công nghệ số đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ và sự phong phú của thông tin, đồng thời cũng sớm cho thấy mặt trái của Internet qua những thông tin gọi là tự do nhưng không chịu trách nhiệm kiểm chứng. 
Trung Quốc: Tướng hậu cần “dính” đại án tham ô

Trung Quốc: Tướng hậu cần “dính” đại án tham ô

ANTĐ - Dù gần đây những thông tin về việc sẽ xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa mới được đưa ra một cách bán công khai, nhưng thực tế từ đầu năm 2012, cái tên Cốc Tuấn Sơn (ảnh) đã biến mất khỏi danh sách các tướng lĩnh cấp cao trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. 

CĐV Man Utd… thuê máy bay đòi sa thải HLV Moyes

CĐV Man Utd… thuê máy bay đòi sa thải HLV Moyes

ANTĐ - Một nhóm CĐV của Quỷ Đỏ đã quyên góp được gần 1.000 bảng để thuê máy bay. Họ sẽ cho nó bay qua sân Old Trafford để giăng theo tấm biểu ngữ đòi sa thải HLV David Moyes.
Sự thật về các bức ảnh quảng cáo giảm cân

Sự thật về các bức ảnh quảng cáo giảm cân

ANTĐ - Chương trình Today của Đài truyền hình NBCNews mới đây đã mở cuộc điều tra trên phạm vi toàn nước Mỹ và phát hiện rằng những bức ảnh quảng cáo về nhiều trường hợp giảm cân thành công nhờ đồ ăn kiêng, thuốc giảm cân chỉ là lừa đảo.
Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không?

Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không?

ANTĐ - Nhiều trang mạng dưới danh nghĩa là nhật ký (blog) hay những tài khoản trên các mạng xã hội là nơi những cây bút cả cũ lẫn mới đang hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền nói xấu chế độ. Họ nói bất chấp người nghe, theo cách nói mãi cũng có người tin.
Trung Quốc: Trường mẫu giáo cho thuốc vào thức ăn để giữ... trẻ

Trung Quốc: Trường mẫu giáo cho thuốc vào thức ăn để giữ... trẻ

ANTĐ - Ngày 12-3, báo chí Trung Quốc đưa tin, trường mẫu giáo tư thục Phong Vận Giám Loan ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã bị đóng cửa và 3 người phụ trách bị điều tra do sử dụng một loại thuốc kháng sinh trong khẩu phần ăn của trẻ, để giảm trường hợp trẻ nghỉ học vì ốm, và nhà trường sẽ bị thiệt hại do phải hoàn trả học phí hôm đó cho phụ huynh.