Bịt mắt thiên hạ bằng hồ câu

ANTĐ - Đêm 9-7, cơ quan CSĐT-CAH Thanh Trì, Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Phượng (SN 1958); hiện tạm trú ở thôn 1 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Phượng đã được CAH Thanh Trì đưa vào “tầm ngắm” sau khi nhận được thông tin tố giác của nhân dân về những biểu hiện bất thường. 

Lê Minh Phượng và số hung khí, công cụ hỗ trợ, dụng cụ sử dụng ma túy

được CAH Thanh Trì phát hiện, thu giữ

Là chủ kinh doanh hồ câu cá Chiến Thắng ở khu vực thôn 1, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, nhưng Lê Minh Phượng (SN 1958, có hộ khẩu thường trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) muốn tăng thêm thu nhập bằng việc bán ma túy cho các đối tượng đến câu cá thì ít mà mắc nghiện thì nhiều. Để thuận tiện cho việc kinh doanh “hàng trắng”, Phượng đã xây dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên hồ câu, chia làm 4 phòng; trong đó Phượng ở 1 phòng, 3 phòng còn lại thì dành cho khách đến câu cá thuê trọ.

Nhận được thông tin phản ánh của nhân dân về những biểu hiện bất thường tại khuôn viên hồ câu Chiến Thắng trong thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Thanh Trì phối hợp cùng Đội Công an phụ trách xã về ANTT đã khẩn trương xác minh, được biết số khách đến câu cá tại hồ câu Chiến Thắng chủ yếu là nam thanh niên. Tuy nhiên, sau khi tới đây, hầu hết khách lại “chui” vào phòng trọ đóng kín cửa mà không thấy vác cần ra câu. Theo tài liệu trinh sát thu thập, Phượng đã cung cấp ma túy tổng hợp cho khách sử dụng ngay tại phòng trọ, bản thân Phượng cũng mắc nghiện…

Chiều 9-7, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAH Thanh Trì phối hợp với Đội Công an phụ trách xã về ANTT đã bất ngờ đột kích vào khu vực hồ câu Chiến Thắng của Lê Minh Phượng;  phát hiện và thu nhiều vũ khí thô sơ (đao, kiếm, lê, dao), công cụ hỗ trợ (bình xịt hơi cay, dùi cui điện), súng bắn đạn nhựa cùng 2 tẩu dùng để sử dụng ma túy tại 3 phòng có 8 khách thuê trọ; thu giữ 1 cân tiểu ly tại phòng ở của Phượng. Lê Minh Phượng cùng các đối tượng liên quan và tang vật đã được đưa về CAH Thanh Trì để làm rõ.

Tiến hành xét nghiệm nước tiểu của các đối tượng trên, kết quả cho thấy 6/8 khách thuê trọ và cả Lê Minh Phượng đều dương tính với ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận được Phượng bán ma túy “đá” và sử dụng ngay tại phòng thuê trọ trong khuôn viên hồ câu. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT-CAH Thanh Trì đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Phượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong đêm 9-7. Vụ việc đang được CAH Thanh Trì tiếp tục điều tra, mở rộng.