Bịt lỗ hổng trong quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN - Những vụ án tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy, công tác tuần tra, kiểm soát hành chính phát hiện và thu giữ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vũ khí “nóng” của các lực lượng CAND luôn là biện pháp hữu hiệu, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tuy nhiên, trước những tình hình tội phạm ngày một manh động, liều lĩnh, đặc biệt là công tác quản lý vẫn đang còn những vấn đề phải bàn, nên việc ngăn chặn tình trạng  mua bán, sử dụng vũ khí “nóng” của cơ quan chức năng cũng gặp không ít khó khăn.