Bịt kín các điều kiện gây án

ANTĐ - Vẫn là những thủ đoạn cũ như đột nhập theo lối cửa tum, trèo từ ban công, hướng cửa thông gió..., kẻ trộm tiếp tục đột nhập từ “trên cao” vào các khách sạn để trộm cắp tài sản của khách..

CSKV hướng dẫn, nhắc nhở chủ và khách đóng cửa ban công đề phòng trộm cắp 
tại một khách sạn ở phố Hàng Mành

“Người dơi” sa lưới

Vụ bắt quả tang đối tượng trộm đột nhập một khách sạn trên phố Hàng Mành, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mới đây cho thấy, kẻ gian đã tận dụng mọi điều kiện có thể để gây án. Đối tượng là Trịnh Quốc Việt (SN 1981) có HKTT ở xóm 5, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã có vợ, con, hiện thuê nhà tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của tên Việt, đêm 28-6, sau khi lang thang quanh các phố cổ ở quận Hoàn Kiếm, y phát hiện 1 khách sạn ở phố Hàng Mành, phường Hàng Gai tuy cửa ra vào đã đóng kín, nhưng một căn phòng trên tầng 2 mở cửa ra ban công. Thấy căn nhà liền kề có lan can ở tầng 2, từ đó sang được ban công của khách sạn, y đã trèo bám như “người dơi” từ cửa sắt xếp tầng 1 của căn nhà cạnh đó rồi leo lên lan can tầng 2 của nhà liền kề khách sạn, đột nhập dễ dàng vào trong phòng. Lúc này, 2 người khách nước ngoài đang ngủ say và y đã lục soát ví, lấy trộm toàn bộ số tiền của họ. Nhưng khi vừa trèo xuống đất, tên Việt đã bị người dân phố Hàng Mành phát hiện, bắt giữ; thu hồi tang vật gồm nhiều loại tiền mệnh giá khác nhau của các nước 

Singapore, Malaysia, Mỹ tổng trị giá 23 triệu đồng, bàn giao CAP Hàng Gai xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu trong người Việt 1 đôi găng tay màu đen làm bằng vải pha cao su; qua đó cho thấy đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, sử dụng găng tay để chống trơn khi leo bám cũng như tránh để lại dấu vết sau khi gây án...

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hợp, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTHS-CAQ Hoàn Kiếm, tội phạm đột nhập luôn tận dụng các “điểm bám” như cây, cột điện, các gờ tường, dây chống sét, ống thoát nước... để leo trèo như “người dơi” từ tầng 1 lên cao, đột nhập vào khách sạn gây án. Từ đầu năm đến nay, địa bàn quận đã xảy ra trên 5 vụ trộm đột nhập các khách sạn trộm cắp tài sản của khách, chủ yếu là người nước ngoài. 

Phòng ngừa mọi thủ đoạn

Bên cạnh những thủ đoạn đột nhập theo lối cửa tum, trèo từ ban công, hướng cửa thông gió..., kẻ trộm cũng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn thuê phòng khách sạn rồi đột nhập lấy trộm tài sản của khách thuê phòng rồi tẩu thoát. Điển hình là vụ trộm cắp tài sản của khách nước ngoài tại khách sạn ở 23 phố Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Trước khi gây án, đối tượng Lê Xuân Đỉnh (SN 1984, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, HKTT ở An Lão, Hải Phòng) đã thuê phòng 301 trong khách sạn này, đánh thêm chìa khóa “sơ cua”, sau đó rời khách sạn rồi mấy ngày sau quay lại đây, thuê phòng khác. Đến rạng sáng hôm sau, y dùng chìa khóa đánh sẵn mở cửa phòng 301, lấy  trộm ĐTDĐ Iphone 4 cùng chiếc máy tính xách tay khi người khách nước ngoài đang ngủ, sau đó nhanh chóng trả phòng ra khỏi khách sạn. Quá trình điều tra, CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ và bắt giữ Lê Xuân Đỉnh khi y đang tạm trú tại 1 khách sạn ở phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm. Kiểm tra phòng trọ, cơ quan công an phát hiện 2 chiếc chìa “sơ cua” của 1 trong 2 phòng khách sạn y thuê trước đó ở quận Hoàn Kiếm, hòng tiếp tục thực hiện mục đích trộm cắp. 

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, để phòng ngừa thủ đoạn kẻ gian đánh thêm chìa khóa “sơ cua” trộm cắp tài sản, một trong những biện pháp hữu hiệu là sử dụng khóa từ, lắp camera dọc hành lang lối vào các phòng cho khách thuê nghỉ. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh khách sạn phải nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách lưu trú, tạm trú.