Bình yên một vùng nông thôn mới

ANTĐ - Cách trung tâm Thủ đô hơn 30km, xã Liên Hà huyện Đông Anh với làng nghề truyền thống đồ gỗ nội thất đang thay da đổi thịt từng ngày. 

Ông Nguyễn Thế Phương, Trưởng Công an xã Liên Hà tự hào nói: “Xã Liên Hà có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Bác Hồ về thăm năm 1964. Trong những năm đổi mới và phát triển, xã vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về thăm và năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới” của huyện Đông Anh”. 

Không để tội phạm lộng hành

Do địa bàn có làng nghề truyền thống, các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp phát triển mạnh, nên đời sống kinh tế của người dân khá ổn định. Tuy nhiên cũng có những phức tạp về ANTT.

Lợi dụng các tuyến đường liên huyện, nối thông huyện Đông Anh với huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) và trục đường kinh tế miền Đông, nối xã Liên Hà với các xã lân cận như Vân Hà, Dục Tú, Việt Hùng (Đông Anh), tội phạm tỉnh ngoài đã xâm nhập địa bàn xã Liên Hà hoạt động trộm cắp tài sản.

Bình yên một vùng nông thôn mới ảnh 1

CAX Liên Hà thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân

Trước tình hình đó, ban CAX Liên Hà đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CAH Đông Anh xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất kịp thời những biện pháp, giải pháp cho UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng với lực lượng công an ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm. 

“Hàng ngày, Ban CAX với 22 thành viên đã tổ chức phân công nhiều ca trực tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn từ sáng sớm đến đêm khuya, nhằm phát hiện và đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm.

Qua công tác tuần tra, CAX phát hiện, bắt giữ, giao cho CAH Đông Anh xử lý nhiều vụ trộm cắp xe máy, trộm tài sản nhà dân. Tinh thần thực thi nhiệm vụ của lực lượng CAX rất nghiêm túc, luôn thể hiện quyết tâm không để tội phạm có đất lộng hành” - ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Liên Hà đánh giá cao những kết quả công tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Ban CAX và cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên “thương hiệu Nông thôn mới” cho quê hương giàu truyền thống anh hùng. 

 Nhiều tiếng khen cho lực lượng CAX

Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên một địa bàn có diện tích hơn 810,72ha, với dân số trên 17.021 nhân khẩu, CAX Liên Hà còn thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa gần 200 đối tượng hình sự. Nhiều đối tượng sau khi được CAX Liên Hà phối hợp với các đoàn thể, ban, ngành địa phương cảm hóa giáo dục, đã trở thành người có ích cho xã hội, gia đình.

Các anh Nguyễn Văn M. và Trịnh Minh A., ở xã Liên Hà từng có tiền án, tiền sự được ông Nguyễn Thế Phương và lực lượng CAX Liên Hà thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ, đến nay các anh M. và A. đều là những thành viên của đội ngũ bảo vệ dân phòng địa phương, tích cực tham gia truy bắt tội phạm, bảo vệ bình yên xóm làng. 

Tại doanh nghiệp nội thất gỗ cao cấp Ngọc Lý, bà Phạm Thị Lý, chủ doanh nghiệp không ngớt lời khen ngợi lực lượng CAX Liên Hà và coi họ như những người thân trong gia đình. “Chúng tôi rất yên tâm vì có lực lượng CAX ngày đêm thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Không những thế, anh em CAX còn thường xuyên giúp dân từ những việc nhỏ đến việc lớn và không thấy họ phàn nàn, hay ta thán về khó khăn, vất vả” - bà Lý xúc động nói. 

Buổi tối, CAX Liên Hà lại phân công, chia ca, kíp trực tuần tra đảm bảo ANTT, để anh em có thời gian làm nghề phụ, góp phần ổn định kinh tế gia đình. Mỗi sáng, lực lượng CAX Liên Hà lại tập trung đông đủ, bắt đầu một ngày làm việc mới, góp phần đem lại bình yên cho vùng nông thôn mới đang phát triển, lớn mạnh không ngừng.