Binh sĩ Ấn Độ - Trung Quốc đụng độ tại khu vực tranh chấp

ANTĐ - Hãng tin PTI của Ấn Độ ngày 15-6 cho biết, một vụ đụng độ đã nổ ra giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc khi 276 quân nhân Trung Quốc tiến vào phía lãnh thổ Ấn Độ từ 4 điểm biên giới khác nhau tại bang Arunachal Pradesh, hôm 9-6. 

Binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ trong một lần diễn tập chung

Vụ việc xảy ra tại Shankar Tikri nằm trên Đường ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) thuộc vùng Yangtse ở Arunachal Pradesh mà Trung Quốc cũng tuyên bố là của nước này.

Khu vực này đang được quân đội Ấn Độ bảo vệ, và họ đã ngay lập tức điều quân tới ngăn chặn binh sĩ Trung Quốc vượt qua LAC trong khu vực.

Căng thẳng được cho là đã dịu bớt sau khi 4 sĩ quan quân đội Trung Quốc cùng với một phiên dịch tới gặp sĩ quan chỉ huy của quân đội Ấn Độ trong khu vực.   

Về phần mình, phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng đã bác bỏ cáo buộc binh sĩ nước này tiến vào phía lãnh thổ Ấn Độ.

Theo ông Lục Khảng, biên giới Trung Quốc - Ấn Độ chưa được phân định và binh sĩ Trung Quốc đang thực hiện “tuần tra bình thường” tại Đường ranh giới kiểm soát thực tế phía Trung Quốc.