Bình Nhưỡng tuyên bố không sợ lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" của ông Trump

ANTD.VN -Yonap News ngày 21-9 dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng không hề e sợ trước lời đe dọa hủy diệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình Nhưỡng tuyên bố không sợ lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" của ông Trump ảnh 1

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (bên phải) đã đến New York, Mỹ để dự họp Đại hội đồng LHQ, ngày 20-9-2017

"Nếu ông Trump nghĩ lời de dọa 'hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên' của ông ấy có thể khiến chúng tôi sợ hãi, thì đó thực sự là điều ngớ ngẩn và chẳng có nhiều ý nghĩa", Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói với các phóng viên.

Ông Ri Yong-ho còn viện dẫn thành ngữ "chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" khi nói về lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump.

Bình luận trên của Ngoại trưởng Triều Tiên được đưa ra, sau khi Tổng thống Mỹ trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông Trump còn nói việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo sẽ "đe doạ toàn bộ thế giới với nguy cơ mất nhiều mạng sống".

Được hỏi về tên gọi "Người tên lửa" mà ông Trump đặt cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Ri nói: "Tôi lấy làm tiếc cho các trợ lý của ông Trump".

Được biết, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho là người dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự phiên họp của Đại hội đồng LHQ đang diễn ra ở New York, Mỹ.

Ông Ri dự kiến có bài phát biểu vào ngày mai (22-9) và gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vào ngày 23-9.