Bình Nhưỡng phát triển tên lửa đạn đạo giống Kh-35 của Nga

ANTĐ - Theo các chuyên gia cho biết một đoạn video tuyên truyền của Triều Tiên đã tiết lộ cảnh quay của một tên lửa đạn đạo mới được phát triển,
Tên lửa được cho là gần giống tên lửa Kh-35 của Nga được đưa vào sử dụng vào năm 2003.

Tên lửa được hiển thị trong phân đoạn thứ hai của một đoạn video dài 50 phút


Tên lửa đạn đạo là vũ khí tầm ngắn được điều khiển bởi các máy tính trên tàu. Loại tên lửa này được sử dụng để tấn công các mục tiêu cụ thể. Phần lớn các tên lửa được biết đến của Triều Tiên là lớn hơn nhiều như là các tên lửa tầm xa.

Mặc dù đang nằm trong lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về vũ khí và chương trình hạt nhân. Nhiều người phương Tây cho rằng Bình Nhưỡng vẫn đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên các nhà phân tích lại chỉ ra rằng Triều Tiên không có khả năng đó, bởi vì họ vẫn chưa chế tạo thành công một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể vận chuyển bằng tên lửa.

Tên lửa mới đã được tiết lộ tại một phân cảnh thứ hai, cuối của bộ phim kéo dài 50 phút. Nó xuất hiện ở giữa bộ phim với những người lính đang la hét, xe tăng đang bắn đồng loạt còn nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì đang cười.

Từ đó các hình ảnh này, các nhà phân tích đã kết luận rằng, tên lửa là một phiên bản sửa đổi của tên lửa chống tàu Kh-35.

Một chuyên gia của Bình Nhưỡng, ông Jeffrey Lewi đã viết trên một trang Web là tên lửa đạn đạo sẽ "có khả năng gây thêm nhiều bất ổn trong kho vũ khí tên lửa của Triều Tiên".

Vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên trước đây có sở hữu bất kỳ tên lửa đạn đạo nào khác không. Nhưng các phương tiện truyền thông Hàn Quốc suy đoán rằng, các tên lửa đạn đạo này có thể gây ra một mối đe dọa mới cho hải quân miền Nam.