Bình Nhưỡng đề nghị Moscow không trục xuất 3.500 lao động Triều Tiên

ANTD.VN - Hãng tin Interfax dẫn lời một nhà lập pháp Nga cho biết, Bình Nhưỡng vừa đề nghị quốc hội Nga giúp 3.500 lao động Triều Tiên ở lại nước này bất chấp yêu cầu từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên được đưa ra vào hồi tháng 9 đã cấm các nước cung cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động cho công dân Triều Tiên nhưng vẫn cho phép những lao động cũ được tiếp tục làm việc.

Khoảng 30.000 đến 40.000 người nhập cư Triều Tiên đang làm việc hợp pháp tại Nga. Theo Bộ trưởng Lao động Nga, Maxim Topilin, những người này không bị ảnh hưởng nhưng có tới 3000 – 4000 người Triều Tiên mới kí hợp đồng lao động vào tháng 9 nên nằm trong lệnh cần trục xuất của Liên Hợp Quốc.

Hàng nghìn lao động Triều Tiên có nguy cơ phải về nước

Nghị sĩ Kazbek Taysayev của Nga cho biết, đại sứ quán Triều Tiên đã đệ đơn đề nghị quốc hội Nga chấp thuận cho những lao động trên được làm việc với lí do, họ kí hợp đồng sau thời điểm lệnh cấm có hiệu lực nhưng việc chuẩn bị giấy tờ liên quan đã diễn ra từ trước đó rất lâu và vô cùng tốn kém.

Lao động tại nước ngoài được cho là lực lượng mang ngoại tệ về cho chính phủ Triều Tiên. Thông thường mỗi lao động Triều Tiên thường sang Nga làm việc 5 năm liền theo hợp đồng với công ty môi giới trước khi được thay thế bởi một lao động khác.

Liên Hợp Quốc từng nhấn mạnh lệnh trừng phạt mới sẽ chặn nguồn thu nửa tỷ USD mỗi năm của Triều Tiên.