Binh lính từ 9 nước NATO cùng nhau tập trận tại Lithuania trong 2 tuần

ANTĐ -  Binh lính từ 9 nước NATO đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần ở Lithuania. Đây từng là một cuộc tập trận nội bộ của Lithuania nhưng giờ đã trở thành tập trận đa quốc gia nhằm phản ứng với những sự kiện diễn ra tại nước làng giềng Ukraine.

2.500 binh lính từ Canada, Cộng hoà Séc, Estonia, Hungary, Đức, Lithuania, Luxemburg, Anh và Mỹ đang tham gia cuộc tập trận Iron Sword 2014 được diễn ra từ ngày 2 đến 14-11 ở Lithuania.

Binh lính từ 9 nước NATO cùng nhau tập trận tại Lithuania trong 2 tuần ảnh 1

Cuộc tập trận Iron Sword 2014 trước đây chỉ diễn ra trong nội bộ Lithuania nhưng giờ bỗng trở thành đa quốc gia với sự góp mặt của 9 nước NATO

Các binh sĩ sẽ được tập luyện khả năng hợp tác hành động và sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ được giao, hãng tin DELFI của Lithuania cho hay.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở 2 địa điểm chính là khu diễn tập Silvestras Zukauskas ở Pabrade và trại đóng quân của tiểu đoàn bộ binh Grand Duke Algirdas ở Rukla.

Sau các bài diễn tập này, khoảng 140 thành viên thuộc tiểu đoàn bộ binh Bocskai Istvan số 5 của Hungary sẽ ở lại Lithuania đến cuối năm và hình thành một tiểu đoàn chung với các binh lính Mỹ và Lithuania khác.

Với những cuộc tập trận gần đây của các nước NATO ở Đông Âu và các nước Baltics, Mỹ đang tiếp tục chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự ở gần biên giới Nga.

Vào tháng 3, Mỹ đã triển khai khoảng hơn một chục chiến đấu cơ F-16 và gần 300 binh lính đến Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã giải thích hành động này là một phần của cuộc diễn tập nhằm phản ứng với cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine.

Cùng lúc đó, 4 chiến đấu cơ F-15 cũng được triển khai đến Lithuania nhằm phản ứng với “sự xâm lược của Nga vào Ukraine và việc tăng cường các hoạt động quân sự ở Kaliningrad”, Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết.

Vào tháng 6, Bộ Chỉ huy Mỹ-Âu (EUCOM) cho biết khoảng 100 cố vấn quân sự đã sẵn sàng huấn luyện cho binh lính các nước cựu thành viên Liên bang Xô-viết nhằm “gửi thông điệp” cho Moscow về vấn đề Ukraine.

Vào đầu tháng 9, sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales, khối đồng minh cũng đã đồng ý thành lập đội phản ứng nhanh với ít nhất 4.000 binh sĩ. Đại bản doanh của lực lượng này sẽ được đặt ở Đông Âu và sẵn sàng triển khai trong 48 giờ.

Vào tháng 10, nhiều thiết bị quân sự của Mỹ cũng đã được chuyển đến Latvia. Đội chiến đấu Cavalry Division số 1 của Mỹ đã được triển khai tới Adazi, gần thủ đô Riga của Latvia. 150 binh lính Mỹ sử dụng 5 xe tăng M1A2 Abrams và 11 xe bọc thép Bradley Fighting cũng đang tập luyện tại Latvia.

Vào giữa tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Mỹ phải hiện đại hoá vũ khí và tăng cường khả năng chiến đấu ở biên giới các nước NATO.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu đã lập tức phản ứng rằng người đồng cấp Mỹ có ý khiêu khích Moscow và đang kêu gọi quân đội tiến gần tới biên giới Nga.

Vào tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhận định rằng việc NATO mở rộng về phía Đông Âu là không có trách nhiệm và chỉ làm nguy hại đến an ninh chung của châu Âu.